1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lai Châu:

Giải cứu thiếu nữ bị “người yêu” bán sang Trung Quốc

(Dân trí) - Công an huyện Phong Thổ, Lai Châu vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, Phong Thổ, Lai Châu và Công an huyện Kim Bình, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc giải cứu thành công em Giàng Thị Dê (16 tuổi) bị lừa bán sang Trung Quốc.

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 12/2014, có một thanh niên ở Nậm Pậy, huyện Phong Thổ đã gọi điện làm quen với em Giàng Thị Dê ở bản Thèn Pả, xã Tả Lèng, Tam Đường, Lai Châu. Sau một thời gian làm quen, hai bên đã hứa hẹn chuyện yêu đương tình cảm.

Ngày 12/2, đối tượng trên đã gọi điện rủ cô gái về nhà chơi để ra mắt bố mẹ và chuẩn bị đám cưới, Dê đã đồng ý đi cùng và mất liên lạc với gia đình từ đó.

Ngày 14/2, Công an huyện Phong Thổ nhận được đơn trình báo của gia đình ông Giàng A Thanh về việc con gái bị mất tích. Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Phong Thổ đã phối hợp với gia đình vào cuộc xác minh, điều tra. Sau khi liên lạc được với em Dê, qua lời kể của nạn nhân cơ quan chức năng xác định em Dê đã bị lừa bán sang Trung Quốc.

Giải cứu thiếu nữ bị “người yêu” bán sang Trung Quốc
Lễ tiếp nhận thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc tại cửa khẩu Quốc gia Ma Lù Thàng, Phong Thổ, Lai Châu (Ảnh: Báo An ninh Thủ đô).

Công an huyện Phong Thổ đã phối hợp với lực lượng Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, Phong Thổ (Lai Châu) trao đổi thư và nhờ Công an huyện Kim Bình, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trợ giúp.

Ngày 15/2, Công an huyện Kim Bình, Vân Nam, Trung Quốc đã tiến hành giải cứu thành công em Giàng Thị Dê. Sau đó, tại cửa khẩu Quốc gia Ma Lù Thàng, Công an huyện Kim Bình đã trao trả em Giàng Thị Dê cho Công an huyện Phong Thổ và Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng để bàn giao cho gia đình.

Theo lời kể của Dê, sau khi bị người yêu lừa bán sang bên kia biên giới, Dê được giao cho 1 đôi vợ chồng người Trung Quốc rồi bán lại cho đối tượng thứ 3 với giá 8.000 NDT. Biết mình bị lừa bán, Dê đã tìm cách liên lạc được với gia đình. Khi đang trên đường bị bọn chúng đưa vào sâu Trung Quốc thì Dê đã được Công an huyện Kim Bình giải cứu.

Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Xuân Thái