1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Giải cứu 3 thiếu nữ suýt bị bán sang nước ngoài

(Dân trí) - Đối tượng buôn người đang đưa 3 thiếu nữ trên đường sang Trung Quốc bán thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. 3 thiếu nữ này đã được giải cứu và trả về gia đình

Cán bộ đồn biên phòng đang lấy lời khai đối tượng Yên (Ảnh: Hải Thượng).
Cán bộ đồn biên phòng đang lấy lời khai đối tượng Yên (Ảnh: Hải Thượng).

Vụ việc được lực lượng Đồn biên phòng (ĐBP) Ngọc Lâm (thuộc BĐBP Nghệ An) đóng trên địa bàn xã Ngọc Lâm, huyện miền núi Thanh Chương (Nghệ An) phối hợp với CA huyện Thanh Chương, CSGT 1-46 (thuộc phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An) thực hiện vào lúc 16h20', ngày 1/6, tại địa bàn xã Nghi Phú, TP Vinh (Nghệ An).

Trước đó, ĐBP Ngọc Lâm nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một đối tượng nữ đang có hành vi đưa 3 thiếu nữ ở xã Ngọc Lâm và xã Thanh Sơn (xã tái định cư, chủ yếu là dân tộc thiểu số) đi “xuất khẩu lao động”, nhưng thực chất là để bán sang Trung Quốc.

Theo nguồn tin báo, đối tượng nữ này đã dẫn 3 thiếu nữ đi trên chuyến xe mang biển số 14B - 008.36, hành trình Vinh - Móng Cái.

Ngay lập tức, lực lượng BĐP Ngọc Lâm cùng hai lực lượng nói trên vào cuộc truy tìm tung tích đối tượng đưa người đi trái phép này.

Chiếc xe khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Trãi (quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Nghi Phú, TP Vinh-PV) thì bị lực lượng BĐP Ngọc Lâm, CSGT 1-46 và CA Thanh Chương bắt giữ.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng nữ bị bắt khai là Lương Thị Yến (SN 1972, trú xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An).

3 thiếu nữ được giải cứu là: Lô Thị H. (SN 1997, ở bản Kim Lâm, xã Thanh Sơn), Vi Thị H. (SN 1999) và Vi Thị M. đều trú tại bản Noòng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương.

Hiện vụ việc đã được BĐP Ngọc Lâm hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng cho lực lượng CA tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy