1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Giả thanh tra Bộ GD-ĐT chạy việc với giá “bèo” 12 triệu đồng

(Dân trí) - Thấy chị Vi vừa ra trường nhưng chưa có việc, Sang tự giới thiệu mình là thanh tra Bộ GD-ĐT quen biết rộng rãi, hứa chạy việc rồi chiếm đoạt 12 triệu của bị hại.

TAND huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 9 thanh tù treo đối với bị cáo Ngô Văn Sang (31 tuổi, ở thôn Hưng Tân, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, Bình Định) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tình cơ Sang quen biết chị Nguyễn Thị Hồng Vi (ở huyện Phù Mỹ) vừa trường đang có nhu cầu xin việc nên Sang tự giới thiệu là thanh tra Bộ GD-ĐT, quen biết rộng hứa sẽ xin việc làm rồi lấy của Vi 12 triệu đồng.

Từ đầu tháng 9 đến tháng 10/2013, Sang đã nhiều lần hứa hẹn giúp cho chị Vi vào làm kế toán ở Công ty sữa Vinamilk, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước và Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phước.

Đến ngày 25/12/2013, Sang hẹn chị Vi đến Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phước để nhận việc làm thì mới biết mình bị lừa nên đã báo cơ quan chức năng điều tra.

Doãn Công