1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giả mạo trung tá đặc công để thông chốt kiểm dịch

Hồng Lĩnh

(Dân trí) - Văn Đức Hùng, mặc quân phục và đeo hàm trung tá, xưng là bộ đội đặc công đi làm nhiệm vụ xin qua chốt kiểm soát Covid-19 nhưng bị phát hiện hành vi giả mạo.

Ngày 21/9, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ đối tượng Văn Đức Hùng (30 tuổi) để điều tra hành vi giả mạo trung tá quân đội.

Giả mạo trung tá đặc công để thông chốt kiểm dịch - 1

Văn Đức Hùng tại cơ quan công an. (ảnh CTV).

Cụ thể,  vụ việc xảy ra hôm qua (20/9), Văn Đức Hùng mặc đồ bộ đội có gắn biển tên Văn Đức Hùng, quân hiệu binh chủng đặc công, cấp bậc Trung tá. Khi qua chốt phong tỏa trên đường Nguyễn Văn Tiên thuộc phường Trảng Dài, TP Biên Hòa thì cán bộ trực chốt hỏi giấy đi đường.

Lúc này, Hùng  nhận là lính đặc công thuộc lữ đoàn biệt động B29 - bộ đội đặc công đang đi làm nhiệm vụ, đề nghị cho qua chốt. Nhận thấy Hùng có dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã mời Hùng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an,  Văn Đức Hùng thừa nhận đã giả mạo sĩ quan quân đội để thông chốt, trang phục và quân hàm mua trên mạng xã hội.

Khám xét nhà Hùng tại TP Biên Hòa và tỉnh Bình Phước, cảnh sát tìm thấy thêm  nhiều giấy tờ liên quan hành vi giả mạo này.