1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giảm án cho nhóm giả danh công an, lừa đảo qua điện thoại

(Dân trí) - Ngày 4/12, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận giảm án cho nhóm lừa đảo qua điện thoại. Thủ đoạn của nhóm này là giả danh công an dọa người dân bị nghi ngờ rửa tiền, sau đó lừa người dân gửi tiền vào tài khoản của mình để chiếm đoạt.

Phiên tòa xét xử 3 bị cáo, gồm: Lin Chin Sheng (sinh năm 1973, quốc tịch Đài Loan), Trần Thị Mỹ Thanh (sinh năm 1985 tại TPHCM) và Nguyễn Thanh Luân (sinh năm 1981 tại Trà Vinh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lin Chin Sheng (áo hồng bìa phải), Nguyễn Thanh Luân (giữa) và Trần Thị Mỹ Thanh được giảm án trong phiên tòa xét xử phúc thẩm.
Bị cáo Lin Chin Sheng (áo hồng bìa phải), Nguyễn Thanh Luân (giữa) và Trần Thị Mỹ Thanh được giảm án trong phiên tòa xét xử phúc thẩm.

Theo cáo trạng, ngày 8/4/2014, bà Huệ nhận được một cuộc điện thoại vào số điện thoại bàn. Người gọi tự xưng là nhân viên VNPT thông báo bà con nợ 8,9 triệu tiền cước muốn biết chi tiết thì bấm phím 0.

Khi bà Huệ bấm phím 0 thì được hướng dẫn sẽ được nối máy với công an Hà Nội. Sau đó, một đối tượng tự xưng là Nguyễn Đức Quân - Công an Hà Nội, cho bà Huệ biết bà liên quan đến đường dây phạm tội rửa tiền quốc tế rồi dò hỏi lai lịch và tài sản.

Được biết bà Huệ có tài khoản 110 triệu đồng tại ngân hàng, đối tượng này yêu cầu bà Huệ chuyển số tiền này vào tài khoản đứng tên Trần Thị Mỹ Thanh mở tại ngân hàng Sacombank để giám định có sạch hay không, nếu sạch sẽ trả lại trong vòng 24 giờ.

Do thiếu hiểu biết nên bà Huệ đã chuyển 110 triệu đồng vào tài khoản trên. Khi biết mình bị lừa đảo, bà Huệ đến cơ quan công an trình báo và nhanh chóng được phong tỏa tài khoản, nhưng tiền bị rút chỉ còn 85 triệu đồng.

Qua quá trình điều tra, công an xác định đường dây lừa đảo này do Lin Chin Sheng cầm đầu, đặt thiết bị viễn thông kết nối intrernet, điều hành các thành viên người Việt Nam gọi điện thoại móc nối, đánh vào tâm lý của những người thiếu hiểu biết để chiếm đoạt tài sản.

Với hành vi của mình, cả ba bị cáo bị TAND TPHCM tuyên phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Lin Chin Sheng bị phạt 5 năm tù, bị cáo Trần Thị Mỹ Thanh và bị cáo Nguyễn Thanh Luân cùng bị tuyên phạt 2 năm tù. Sau khi tòa xét xử cả ba bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm hôm nay, HĐXX đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như khắc phục hậu quả, nhân thân tốt... Sau khi nghị án, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho cả ba bị cáo.

Cụ thể, bị cáo Lin Chin Sheng từ 5 năm tù xuống còn 3 năm tù, bị cáo Trần Thị Mỹ Thanh từ 2 năm tù xuống còn 1 năm tù và bị cáo Nguyễn Thanh Luân từ 2 năm tù xuống còn 1 năm tù cho hưởng án treo.

Xuân Duy