1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Giả khách đi du xuân, giật dây chuyền của hàng loạt phụ nữ

(Dân trí) - Ngày đầu xuân, Minh và Nghĩa cũng ăn mặc lịch sự rảo qua nhiều tuyến đường để “tìm mồi”. Khi phát hiện phụ nữ đeo nhiều trang sức, hai tên này liền áp sát giật sợi dây chuyền trên cổ. Khi bị truy bắt, Nghĩa nhanh chân tẩu thoát, Minh bị tóm gọn.

minh-1455012019862

Đối tượng Phạm Tuấn Minh đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản"

Chiều 9/2, (tức mùng 2 Tết), Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Phạm Tuấn Minh (27 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra, chiều 8/2 (mùng 1 Tết), Minh cùng một đồng bọn tên Nguyễn Thành Nghĩa (23 tuổi, cùng ngụ TP.Hồ Chí Minh) ăn mặc lịch sự như người đi du xuân lên đi từ TP.HCM lên Bình Dương để “tìm mồi”. Khi bộ đôi này chạy đến đường Cách mạng tháng Tám (phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An) thì phát hiện một phụ nữ đi xe máy đeo nhiều trang sức trên người liền áp sát giật sợi dây chuyền đeo trên cổ rồi rồ ga bỏ chạy.

Do khu vực xảy ra vụ cướp gần Công an phường Bình Nhâm nên khi nghe tiếng tri hô của nạn nhân, lực lượng công an đã nhanh chóng tổ chức truy đuổi đến địa bàn phường Lái Thiêu thì bắt được Minh, còn Nghĩa lợi dụng sự hỗn loạn đã phóng xe máy tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận do thấy thời điểm tết nhiều phụ nữ ra đường thường hay đeo nhiều trang sức nên cả hai rủ nhau đi cướp giật lấy tiền tiêu xài. Trên đường từ quận Gò Vấp (TP.HCM) đến Bình Dương, Minh khai nhận đã giật thành công 2 sợi dây chuyền của người đi đường.

Hiện Công an thị xã Thuận An đã thu hồi tang vật, truy bắt đồng phạm của tên Minh để xử lý.

Trung Kiên

Giả khách đi du xuân, giật dây chuyền của hàng loạt phụ nữ - 2