1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Gia đình quân nhân tử vong đã nhờ luật sư hỗ trợ

Phạm Hoàng

(Dân trí) - "Gia đình đã nhận được thông tin từ cơ quan chức năng về vụ việc của cháu. Hiện tôi đã nhờ luật sư hỗ trợ về mặt pháp lý để đảm bảo sự việc được sáng tỏ", cha của quân nhân tử vong ở Gia Lai cho biết.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Lâm (50 tuổi, xã Nghĩa An, huyện Kbang, Gia Lai) - cha ruột của quân nhân N.V.T. (23 tuổi, thuộc Tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) cho hay: "Gia đình cũng đã nhận được thông tin khởi tố vụ án của cơ quan chức năng từ nhiều ngày trước. Sự việc xảy ra gia đình cũng đang bối rối và rất mong muốn sự việc được làm sáng tỏ".

Hiện gia đình đã liên hệ với luật sư để bảo vệ quyền lợi và thực hiện các thủ tục liên quan. 

Gia đình quân nhân tử vong đã nhờ luật sư hỗ trợ - 1

Ngay sau khi sự việc quân nhân tử vong ở Gia Lai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo để cung cấp thông tin ban đầu (Ảnh: T.T)

Ông Lâm cũng chia sẻ, hoàn cảnh gia đình ông khó khăn, không có đất canh tác. Vợ chồng ông có 3 người con, T. là con trai thứ hai. Vì cuộc sống khó khăn nên ông cùng vợ và các con phải đi làm thuê khắp nơi. Khi nghe tin T. mất, ông Lâm đã phải bỏ việc làm thuê ở Lâm Đồng về quê nhà lo hậu sự cho con.

Như báo Dân trí thông tin, theo thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, khoảng 20h15 ngày 29/11/2021, chiến sĩ N.V.T. (thuộc Tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) tắm tại nhà tắm của đơn vị.

Sau đó, T. về phòng nằm nghỉ. Đến khoảng 21h15 cùng ngày (29/11/2021), T. có hiện tượng co giật, khó thở.

Phát hiện sự việc, đơn vị đã tổ chức sơ cứu ban đầu và đưa T. đến Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cấp cứu. Khoảng 22h cùng ngày, quân nhân T. tử vong. 

Sau quá trình điều tra, xác minh, ngày 7/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan Điều tra hình sự khu vực 5 (Quân khu 5) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 bị can, gồm: T.V.M, N.Đ.T, T.Đ.L, thuộc Trung đội Thông tin (Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người", theo điểm a, khoản 4, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Hiện Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, bảo đảm khách quan, chính xác, sớm kết luận vụ việc.