1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Giả danh cán bộ huyện lừa đảo hơn 2 tỷ đồng của người dân

(Dân trí) - Ngày 25/12, TAND Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Danh Thu (SN 1969, trú xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng của VKSND Hà Tĩnh xác định, bị cáo Thu không có nghề nghiệp ổn định, nhưng vì muốn kiếm tiền bất chính nên đã tự xưng là cán bộ huyện, có quen biết với lãnh đạo tỉnh, sau đó tìm đến các gia đình có con cái đã tốt nghiệp nhưng chưa xin được việc làm đặt vấn đề “chạy việc” nếu có nhu cầu.

Tin lời bị cáo Thu, nhiều gia đình đã tới tìm nhờ giúp đỡ. Khi gặp mọi người, bị cáo Thu nói rằng mình có thể xin vào các cơ quan của huyện như Ban quản lý đô thị, một số chức ở cấp xã… , sau đó thu mỗi gia đình số tiền từ 50 triệu đồng đến 250 triệu đồng. Sau khi nhận tiền xong, bị cáo cắt đứt mọi liên lạc.

Bị cáo Nguyễn Danh Thu cúi đầu nhận tội trước tòa.
Bị cáo Nguyễn Danh Thu cúi đầu nhận tội trước tòa.

Các nạn nhân sau đó đã trình báo sự việc tới Công an huyện Can Lộc. Sự việc bại lộ, bị cáo Thu đã bỏ trốn khỏi địa phương, thay tên rồi đi làm tại một số nông trường cà phê ở các tỉnh miền Nam. Cuối tháng 4 vừa qua, biết không thể trốn thoát. đối tượng đã quay về đầu thú.

Trong phiên xử sáng nay, tòa xác định tổng số tiền bị cáo Nguyễn Danh Thu lừa các nạn nhân là hơn 2 tỷ đồng.

Về phía mình, đối tượng Thu thừa nhận hoàn toàn mọi tội lỗi gây ra, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tạo dư luận xấu nên tuyên phạt Nguyễn Danh Thu 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huy Thái