1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hậu Giang:

Ghen tuông, sát hại người yêu "nhí" ngày mùng 3 Tết

(Dân trí) - Nghi ngờ người yêu quen người mới, Sắt mua dao rồi sau đó thẳng tay sát hại cô gái ngay tại nơi nạn nhân đang làm thuê vào tối ngày mùng 3 Tết.

CQĐT Công an tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định khởi tố bị can và tạm giam Danh Sắt (SN 1989, ngụ xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) là nghi can trong vụ giết người xảy ra vào ngày 2/2 (nhằm mùng 3 Tết) tại huyện Long Mỹ.

Thông tin ban đầu cho biết, Danh Sắt và L.T.T.L. (SN 2000, ngụ thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) có mối quan hệ tình cảm với nhau. Vào khoảng tháng 3/2013, Sắt rủ L. lên tỉnh Bình Phước làm rồi chung sống như vợ chồng. Tuy nhiên cả hai sống được một thời gian ngắn thì gia đình L. biết được nên ngăn cản, bắt về nhà.

Tối ngày 2/2 (nhằm mùng 3 Tết Giáp Ngọ), Sắt tìm đến chỗ L. đang làm thuê ở thị trấn Long Mỹ để rủ L. đi uống nước nhưng L. không đi. Ngay lúc đó, Sắt thấy L. có điện thoại và nói chuyện rất thân mật với một người khác. Nghi ngờ L. quen người mới nên Sắt tỏ ra thù hận ghen tuông.

Sau đó, Sắt giận dữ bỏ đi rồi vào chợ mua một con dao thủ sẵn trong người. Đến khoảng 20h cùng ngày, Sắt quay trở lại chỗ L. làm thuê chờ đợi L. ra về. Khi thấy L. vừa ra khỏi quán, Sắt lao đến đâm nhiều nhát vào người khiến L. tử vong tại chỗ. Hạ sát xong người yêu, Sắt rời khỏi hiện trường và sau đó bị Công an bắt giữ khi đang trốn về nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ thêm.

                                                                                                            Giang Hải Yến