1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Ghen tuông, giết người trong lô cao su rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Bắt gặp “vợ hờ” đi cùng xe với người đàn ông khác nên Kiệt nổi cơn ghen rồi dùng búa, hung khí tấn công “tình địch” trên đường qua lô cao su, sau đó bỏ trốn.

Khu vực xảy ra vụ án 
Khu vực xảy ra vụ án 

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương truy bắt nghi can Nhâm Anh Kiệt (SN 1979, quê Sóc Trăng) về hành vi giết người.
Theo kết quả điều tra bước đầu Kiệt và chị Phạm Thị X. (SN 1976, quê Thanh Hoá) cùng làm công nhân và thuê phòng trọ sống chung với nhau như vợ chồng được khoảng 4 năm tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng. Tuy nhiên thời gian gần đây, giữa Kiệt và chị X. xảy ra mâu thuẫn, Kiệt ném va ly của chị X. và đuổi khỏi phòng.

Khi “vợ hờ” đi khỏi phòng trọ, Kiệt âm thầm theo dõi thì phát hiện anh Nguyễn Văn Thành (SN 1971, quê Thanh Hoá) chở chị X. Cho rằng Thành là nguyên nhân gây chia rẽ tình cảm nên Kiệt về phòng trọ lấy búa, hung khí quyết tâm tìm “tình địch” trả thù.

Khoảng 19h ngày 26/10, Kiệt bắt gặp anh Thành chở chị X. trên đường qua lô cao su số 39 nông trường cao su Long Nguyên, thuộc xã Long Nguyên. Kiệt chặn xe anh Thành rồi dùng búa tấn công.
 
Dù chị X. can ngăn, anh Thành bỏ chạy bộ một đoạn khoảng 100 m thì Kiệt đuổi kịp và tiếp tục dùng hung khí đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.
 
Sau khi gây án, Kiệt tẩu thoát khỏi hiện trường, người đi ngang phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi thì nạn nhân đã tử vong.

Trung Kiên