1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Gắn biển xanh vào xe phân khối lớn lậu hòng qua mắt công an

(Dân trí) - Kiểm tra chiếc xe máy phân khối lớn đeo biển xanh, cảnh sát phát hiện biển kiểm soát của xe được cấp cho một chiếc xe máy khác của đơn vị công an ở Hải Phòng. Tra cứu dữ liệu từ số khung, số máy thực tế của xe không cho kết quả, cảnh sát nghi ngờ chiếc xe trên được nhập lậu.

Vụ việc được tổ công tác Y7/141-CAHN do Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) - làm tổ trưởng phát hiện vào khoảng 20h30 tối qua, ngày 6/4.

Chiếc mô tô phân khối lớn nghi nhập lậu được gắn biển xanh hòng qua mắt lực lượng chức năng.
Chiếc mô tô phân khối lớn nghi nhập lậu được gắn biển xanh hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Theo đó, quá trình chốt trực tại nút giao thông Hoàng Cầu - Xã Đàn, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn đeo biển xanh có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Tại chốt 141, người điều khiển xe là Phạm Trung Dũng (SN 1976, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) không xuất trình được giấy phép lái xe cũng như đăng ký xe. Anh này cho biết, chiếc xe trên là xe Honda Steed 400 phân khối.

Qua xác minh nóng, tổ công tác xác định, biển kiểm soát 16A1-0114 được cấp cho một chiếc xe máy của Công an phường Hàng Kênh (quận Lê Chân, Hải Phòng), có số khung, số máy khác hoàn toàn với số khung, số máy chiếc xe phân khối lớn này. Tiếp tục tra cứu qua số khung, số máy thực tế của xe, cảnh sát không nhận được kết quả nào.

Nghi ngờ chiếc xe trên được nhập lậu, đeo biển xanh để qua mắt lực lượng chức năng, tổ công tác Y7/141 đã bàn giao xe và người điều khiển cho Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) tiếp tục làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Tiến Nguyên