1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Gần 500 người sập bẫy “đại gia” phố núi

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã bắt tạm giam một "đại gia" phố núi khi người này bị quy kết đã thực hiện hành vi lừa đảo của gần 500 người.


			Căn nhà lớn ngay trước quốc lộ 7A được cho là của đại gia phố núi ngày nào còn ồn ào, náo nhiệt thì nay bị nhiều con nợ đến lấy đồ đạc.

Căn nhà lớn ngay trước quốc lộ 7A được cho là của đại gia phố núi ngày nào còn ồn ào, náo nhiệt thì nay bị nhiều con nợ đến lấy đồ đạc.

Chiều ngày 23/12, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1957, trú khối 6 thị trấn Con Cuông, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Con Cuông, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2016, bà Nguyễn Thị Thảo đã có các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 500 người dân thuộc các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương. Tổng số tài sản lừa đảo, chiếm đoạt hơn 36 tỷ đồng, 80 cây vàng, 10.000 USD. Sự việc đã gây hoang mang trong dư luận địa phương.


			Công an huyện Con Cuông đọc lệnh bắt đại gia phố núi (Ảnh: đài Con Cuông)

Công an huyện Con Cuông đọc lệnh bắt đại gia phố núi (Ảnh: đài Con Cuông)

Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Con Cuông cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, qua đó đã thu giữ 1,2 yến kim loại màu vàng, bạc; 8 chiếc xe máy và một ít tiền ngoại tệ. Hiện số tài sản này đã được niêm phong theo quy định của pháp luật.

Bà Thảo bị cảnh sát tiến hành bắt giữ (Ảnh: đài Con Cuông)
Bà Thảo bị cảnh sát tiến hành bắt giữ (Ảnh: đài Con Cuông)

Ttrước đó, vào ngày 9/5/2016, bà Nguyễn Thị Thảo cũng đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giam với tội danh ghi lô đề, cờ bạc và đã bị Tòa án nhân dân huyện Con Cuông xử phạt 7 tháng án tù treo.

Dân trí từng có bài phản ánh “đại gia” phố núi huyện Con Cuông vỡ nợ, chủ nợ bao vây nhà lấy tài sản. Theo đó, từ đầu năm 1980 với một hiệu buôn bán vàng bạc và bán xe máy lớn nhất của các huyện miền núi trên quốc lộ 7A, cho đến tháng 5/2016, bỗng nhiên bà chủ Nguyễn Thị Thảo bị phòng PC45 - Công An tỉnh Nghệ An "còng tay" vì tội ghi lô đề.

Lực lượng công an tiến hành thu giữ một số tang vật (Ảnh: đài Con Cuông)
Lực lượng công an tiến hành thu giữ một số tang vật (Ảnh: đài Con Cuông)

Khi mọi sự vỡ lở thì một số người dân mới bàng hoàng tá hỏa đổ xô đến đòi nợ, siết nợ và lúc đó mới vỡ lẽ bà chủ còn lập tín dụng đen cho vay và gửi với lãi suất cao. Nữ "đại gia" này là một mắt xích trong đường dây "tín dụng đen" lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương này.

Nhóm PV