1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gã trai "tung cước" vào mặt cán bộ kiểm dịch lĩnh 33 tháng tù

Phúc Lâm

(Dân trí) - Tòa án nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) áp dụng thủ tục rút gọn, xét xử bị cáo Trần Văn Thịnh, đối tượng "thượng cẳng chân" vào cán bộ công an tại chốt kiểm soát dịch bệnh.

Ngày 6/9, TAND quận Hà Đông (Hà Nội) đã mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thịnh (SN 1975, trú tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội) 33 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ".

Vụ án được đưa ra xét xử theo thủ tục rút gọn.

Gã trai tung cước vào mặt cán bộ kiểm dịch lĩnh 33 tháng tù - 1

Bị cáo Trần Văn Thịnh tại phiên tòa sáng 6/9.

Trước khi bị đưa ra xét xử trong vụ án này, bị cáo Trần Văn Thịnh có 3 tiền án, một tiền sự về các tội danh trộm cắp, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó, gần đây nhất, tháng 4/2006, Thịnh bị TAND quận Hà Đông tuyên phạt 6 năm tù giam về các tội "Cố ý gây thương tích", "Vô ý làm chết người".

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 15h ngày 25/8, tại chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn tổ dân phố số 2, phường Quang Trung (quận Hà Đông), Trần Văn Thịnh không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy định đi qua chốt. Thành viên chốt kiểm dịch là anh Biện Trường Thành (đội viên dân phòng phường Quang Trung) và anh Lê Nam Cường (cán bộ công an phường Quang Trung) giải thích, yêu cầu Thịnh đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, có hành vi chửi bới tổ công tác. Thậm chí, Thịnh còn giằng co, xô đẩy, đạp vào người anh Cường rồi nhặt một viên gạch đe dọa và ném lên vỉa hè.

Anh Lê Nam Cường và các thành viên chốt tiếp tục giải thích, yêu cầu đối tượng Thịnh đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, chấp hành quy định phòng chống dịch, song đối tượng vẫn giằng co, xô đẩy, giật khẩu trang, khiến anh Cường bị thương tích, xây xát vùng da cổ.

Ngay sau đó, Thịnh đã bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng xác định, trước thời điểm xảy ra sự việc, Trần Văn Thịnh đã sử dụng chất kích thích; trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở.