1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Ép đầu xe làm khách ngã tử vong, hai bảo vệ quán bar lĩnh án

(Dân trí) - Thấy khách nhảy nhót làm trò “chướng mắt”, Nhựt nhắc nhở nhưng bị khách “phản đòn” nên nuôi căm hận trong lòng. Khách về, Nhựt rủ thêm Tho chạy theo ép đầu xe đánh trả thù.

Ngày 27/3, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Nhựt (25 tuổi, ngụ TPHCM) 18 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Tho (28 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú quận 12, TPHCM) 16 năm tù giam, cùng về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 11/4/2010, anh Trần Lê Xuân Gianh, Huỳnh Thanh Trà cùng bạn bè, sau khi đi ăn thôi nôi về có rủ nhau đi quán uống bia ở quán bar nhạc trẻ tại huyện Hóc Môn. Lúc nhảy nhót, anh Giang có kéo vạt áo lên ngực, Nhựt là bảo vệ quán nhắc nhở. Anh Giang nói “thích thì cởi” sau đó trở về bàn ngồi uống bia.

Nhựt và Tho trước vành móng ngựa
Nhựt và Tho trước vành móng ngựa

Qua 12 giờ đêm, anh Giang cùng bạn bè ra về. Nhựt cũng mượn chiếc xe chạy theo đánh anh Giang. Lúc lấy xe Nhựt rủ thêm Tho và nói rằng: “Đi tìm thanh niên lúc nãy cãi lộn để đánh dằn mặt và trả thù”. Tho đồng ý, rồi cả hai đuổi theo.

Trên đường Lê Văn Khương, huyện Hóc Môn, Tho chạy xe tốc độ cao ép sát xe anh Giang đang chở Trà ngồi sau. Bị ép xe và đánh từ phía sau, anh Giang té ngã xuống đường. Nhựt và Tho dừng xe lại đánh trả thù nhưng thấy nhóm bạn của anh Giang tới nên Nhựt bỏ chạy.

Anh Giang được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong. Ngày 12/4, Nhựt và Tho bị bắt giữ.

Công Quang