1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi

Dừng xe vì hết xăng giữa đường, thiếu nữ bị cưỡng hiếp trong đêm khuya

(Dân trí) - Chiều ngày 2/4, Công an huyện Sơn Hà cho biết vừa phá án vụ hiếp dâm, nạn nhân là thiếu nữ 26 tuổi đang đứng chờ bạn vì xe hết xăng, bất ngờ 2 thanh niên đi đường dùng rựa khống chế, thay nhau hiếp dâm và cướp tài sản của nạn nhân.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng ngày 29/3, trên đường đi làm về nhà lúc đêm khuya, đến cầu Nước Xin (tổ dân phố Làng Bồ, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà) thì xe máy bị hết xăng, lúc này, chị Đinh Thị B. (26 tuổi, ngụ xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà) đứng ven đường chờ bạn mua xăng đem tới.

Ngay sau đó, 2 đối tượng đi xe máy ngang qua, giả vờ hỏi thăm chị B. rồi khống chế nạn nhân đưa xuống chân cầu, dùng chiếc rựa chặn ngang miệng không cho nạn nhân kêu cứu. Sau đó, 2 đối tượng lạ mặt thay phiên nhau hiếp dâm chị B. và lấy điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ đi.

Nhận thông tin tố cáo, Công an huyện Sơn Hà khẩn trương vào cuộc điều tra, xác định đối tượng là Võ Thành Đạt (23 tuổi) và Lê Văn Tuấn (21 tuổi, đều ngụ ở thị trấn Di Lăng) thông qua biển số xe, dấu tích đặc trưng trên người 2 thanh niên hãm hiếp nạn nhân. Trong sáng cùng ngày gây án, cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng cưỡng hiếp và cướp tài sản của chị B.

Với thành tích phá án nhanh, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khen thưởng đột xuất Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Sơn Hà cùng các chiến sĩ trực tiếp tham gia phá án.

Hiện Công an huyện Sơn Hà đang củng cố hồ sơ vụ án và đề nghị xét xử 2 đối tượng trên.

Hồng Long