1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Dùng xe ô tô húc sập cửa tiệm cầm đồ, truy sát chủ nợ

(Dân trí) - Do mâu thuẫn làm ăn, rạng sáng, đối tượng Hồ Minh Tuân (SN 1979, trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) đã dùng xe 7 chỗ húc sập cửa tiệm cầm đồ rồi chửi bới và đòi giết cả nhà anh Hồ Phi Việt.

Anh Hồ Phi Việt (SN 1976, trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) chưa hết bàng hoàng kể lại: Vào khoảng 2h sáng ngày 14/1, khi cả gia đình đang ngủ, thì nghe ầm một tiếng, anh chồm dậy chạy ra xem thì thấy một chiếc ô tô 7 chỗ, xuyên qua lớp cửa cuốn, chui tọt vào trong nhà, húc đổ 4 chiếc xe máy.
Cửa cuốn bị hư hỏng hoàn toàn
Cửa cuốn bị hư hỏng hoàn toàn

Sau khi húc sập cửa tiệm, Tuân đã chửi bới và đòi giết cả nhà anh Việt. Quá hoảng sợ, anh Việt quay lại phòng khóa trái cửa. Phía bên ngoài, Tuân vẫn không ngớt chửi bới và tìm cách phá khóa để vào phòng ngủ. Sau một hồi không vào được, Tuân đã lái xe bỏ về.

Xe máy trong tiệm cũng bị ngã văng
Xe máy trong tiệm cũng bị ngã văng
Xe máy trong tiệm cũng bị ngã văng

Theo anh Việt, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do thời gian trước, Tuân có cầm đồ ở tiệm của anh Việt một chiếc xe SH để vay hơn 100 triệu đồng, nhưng mãi không trả. Trước đó một ngày, vợ anh Việt gặp vợ Tuân ở ngoài chợ, hai bên xảy ra xích mích, nên Tuân đến để trả thù.

Được biết, Tuân là đối tượng có “số má” trong vùng, được giới đàn em thường gọi là Tuân “Cuồi”.

Hiện Công an huyện Bố Trạch đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Đặng Tài