1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Dựng vụ trộm giả hòng chiếm đoạt tiền của công ty

(Dân trí) - Để chiếm đoạt số tiền vừa đòi nợ cho công ty, Tòng cùng đồng bọn bày mưu giả đánh mất chiếc xe bên trong cốp có số tiền trên, hòng qua mặt cơ quan công an.

Hôm qua, 14/10, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Tòng (51 tuổi, ở xã Thụy Lương, Thái Thụy, Thái Bình) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó ngày 10/10, Tòng đến công an quận Lê Chân trình báo về việc mất chiếc xe máy, trong cốp xe có 300 triệu đồng. Trong đơn, Tòng nói được công ty Đạt Doan (ở xã Thụy Lương, Thái Thụy, Thái Bình) thuê ra Hải Phòng thu tiền nợ cho công ty. Số tiền nợ lên đến 1,9 tỷ đồng.

Đến Hải Phòng, tại số nhà số 181 Tô Hiệu, Tòng dựng chiếc xe máy ở ngoài sân, trong cốp xe để số tiền là 300 triệu đồng, nhưng xe đã bị kẻ gian bẻ khóa lấy mất.

Nhận tin báo, cơ quan công an đã đến xác minh hiện trường và yêu cầu Tòng phối hợp điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã nhận định, vụ án này có nhiều điểm đáng nghi vấn.

Ngày 13/10, sau 3 ngày tập trung đấu tranh, khai thác, cuối cùng Tòng đã phải cúi đầu nhận tội. Tòng khai nhận không hề có vụ mất trộm trên. Thực tế là sau khi thu nợ giúp công ty Đạt Doan, thấy số tiền quá lớn, Tòng đã dựng lên vụ trộm hòng chiếm đoạt tài sản.

Tòng bố trí sẵn chìa khóa cho đồng bọn, cố tình để chiếc xe máy có tiền trong cốp ở ngoài vỉa hè số nhà 181 Tô Hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bọn ra tay, hòng chiếm đoạt số tiền 300 triệu một cách hợp lý.

Công an quận Lê Chân đã cử điều tra viên trực tiếp về Thái Bình để xác minh lời khai của Tòng, đồng thời thu hồi số tiền 300 triệu đồng do đồng bọn của Tòng đang cất giữ để trả cho bị hại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên