1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Dùng tuýp sắt dọa đánh công an

(Dân trí) - Khi lực lượng chức năng đến giải quyết vụ gây rối trật tự, đối tượng chốt cửa cổng, dọa đánh lại công an.

Ngày 9/6, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Viết Chung (SN 1969, ở thôn Phố Neo, xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Dùng tuýp sắt dọa đánh công an - 1
Bị cáo tại phiên tòa.

Theo bản cáo trạng, khoảng 21h, ngày 29/2/2020, do mâu thuẫn trong khi ăn uống tại nhà bà Trương Thị Quý 9, xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, Lê Viết Chung (con trai bà Quý) đã có hành vi chửi bới và đuổi đánh anh Nguyễn Hữu Phương (con rể bà Quý).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nam Giang đã cử tổ công tác gồm anh Trần Lê Quốc Cường, cán bộ công an xã; anh Hoàng Văn Nhĩ, công an viên và anh Lê Công Chí, Tổ trưởng tổ dân phố Phố Neo đến giải quyết vụ việc.

Khi tổ công tác đến nhà bà Quý thì thấy Chung đang có hành vi đuổi, đánh và chửi bới anh Phương, gây mất an ninh trật tự. Tổ công tác đã can ngăn và yêu cầu Chung vào nhà để giải quyết.

Tuy nhiên Chung không chấp hành mà có hành vi chửi, bới, ngăn cản tổ công tác. Lúc này anh Trần Lê Quốc Cường vào nhà để yêu cầu Chung chấm dứt hành vi vi phạm thì Chung đã chốt cửa cổng, không cho anh Cường ra ngoài và không cho các thành viên khác trong tổ công tác vào nhà Chung để làm việc.

Tổ công tác đã kiên trì thuyết phục nhưng Chung không chấp hành và tiếp tục có hành vi chửi bới, đe dọa đánh tổ công tác. Chung cầm một tuýp sắt đe dọa sẽ đánh nếu tổ công tác vào nhà.

Lúc này tổ công tác mở cửa cổng vào nhà khống chế, tước bỏ hung khí, bắt Chung đưa đến trụ sở Công an xã Nam Giang và tiến hành lập biên bản phạm tội chống người thi hành công vụ của Chung.

Căn cứ cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Viết Chung 3 tháng, 9 ngày tù giam. Do Chung đã tạm giam đủ với thời gian tuyên án, nên được trả tự do sau khi phiên tòa kết thúc.

Trần Lê