1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Dùng ô tô truy sát xe chở người bị thương rồi nổ súng

(Dân trí) - Sáng nay (10/6), công an tỉnh Hải Dương đã thông tin chính thức vụ việc truy sát bằng ô tô rồi nổ súng gây thương tích xảy ra tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vào đêm 6/6.

Dùng ô tô truy sát xe chở người bị thương rồi nổ súng - 1
Hai chiếc xe ô tô bỏ lại bên lề đường trong tình trạng hư hỏng nặng sau cuộc truy đuổi.
Hai chiếc xe ô tô bỏ lại bên lề đường trong tình trạng hư hỏng nặng sau cuộc truy đuổi.

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 06/6, anh Võ Văn Tiến (SN 1981), chủ quán Karaoke Focus ở Hiệp Sơn, Kinh Môn (Hải Dương) đã đến trình báo với Công an huyện Kinh Môn về việc một tốp thanh niên trong khi đến quán Focus hát đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả làm một số người bị thương. Ngay sau khi nhận được thông tin, một tổ công tác thuộc công an huyện đã đến quán xác minh, tuy nhiên nhóm thanh niên trên đã rời khỏi đây.

Công an bước đầu xác định nhóm thanh niên trên gồm: Nguyễn Văn Nhất, Trần Văn Thao, Ngô Văn Hùng cùng Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Văn Thắng (trú tại Kinh Môn) và một số đối tượng khác sau khi ăn và uống rượu, rủ nhau đến hát tại một quán karaoke trên địa bàn. Tại đây, do mâu thuẫn nên giữa các đối tượng đã xảy ra ẩu đả khiến Nhất và Thao bị thương.

Cả nhóm sau đó đã đưa Nhất và Thao đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn. Sau khi tiến hành sơ cứu, cả hai được các bác sĩ chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị.

Công an huyện đã cử một tổ công tác đã có mặt tại bệnh viện, tiến hành ghi lời khai của hai người bị thương là Nhất và Thao. Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác trong khi đang tổ chức rà soát theo hướng bỏ chạy của các đối tượng có liên quan, đã phát hiện 2 xe ô tô BKS 34A-05971 và xe ô tô BKS 34C – 13016 vứt ở trên đường, không có người lái. Cả hai chiếc đều bị hư hỏng nặng.

Ngày 08/6, Công an huyện Kinh Môn nhận được đơn thư của Nguyễn Văn Mạnh (SN 1986, ở thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn) trình báo về việc bản thân bị truy sát bằng ô tô, thậm chí còn bị bắn.

Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 6/6, Mạnh điều khiển xe ôtô FORD RANGER màu đỏ vàng BKS 34C-119.16 chở Phạm Thanh Tuân (SN 1981, cũng ở thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn) cùng một số anh em chở Nhất và Thạo đi bệnh viện Hải Dương. Khi đến đoạn đường 388 thuộc địa phận Hiệp An, Kinh Môn đột nhiên bị xe ôtô nhãn hiệu FORD RANGER màu đỏ vàng BKS 34C-130.16 áp sát chĩa súng bắn 1 phát về phía Mạnh khiến cửa kính bên lái bị vỡ. Mạnh kịp cúi người xuống nên đạn hoa cải sượt qua rồi“găm” vào người Tuân đang ngồi ghế phụ.

Hiện lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo công an huyện Kinh Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ để xử nghiêm các đối tượng theo qui định của pháp luật.

Phạm Hải Sâm