1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Dùng mũ bảo hiểm đánh chết người, nam thanh niên lĩnh 20 năm tù

(Dân trí) - Tưởng nhầm anh Khuê là người vừa đánh mình, Việt lao vào giằng co với anh Khuê, sau khi được can ngăn, anh Khuê lên xe máy đi về thì Việt đuổi theo cầm mũ bảo hiểm đập sau đầu anh Khuê, làm anh Khuê bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Mới đây, TAND tỉnh Hà Nam đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Đức Việt, trú tại thôn Mai Cầu, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm về tội danh “Giết người”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam, vào khoảng 22h ngày 19/1/2011, trước cửa quán karaoke nhà anh Trần Minh Ái, ở xóm 8, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, Đinh Đức Việt bất ngờ bị 2 đối tượng nam giới (hiện chưa xác định được lai lịch) dùng gậy đánh vào đầu, vào tay và sau đó 2 thanh niên này bỏ đi.

Bị cáo Đinh Đức Việt tại phiên tòa (ảnh: Báo Hà Nam)
Bị cáo Đinh Đức Việt tại phiên tòa (ảnh: Báo Hà Nam)

Cùng lúc này, anh Hoàng Văn Khuê đang ngồi chơi trong nhà anh Ái đi ra, dắt xe máy ra ngoài để đi về. Việt nhầm tưởng anh Khuê là người vừa đánh mình nên giữ xe, giằng co với anh Khuê. Thấy vậy, anh Ái ôm Việt can ngăn để cho anh Khuê đi về.

Khoảng 5 phút sau anh Ái bỏ Việt ra, ngay lập tức Việt điều khiển xe mô tô BKS 29S5- 2497 đuổi theo anh Khuê. Khi đến khu vực nghĩa trang thôn Đại Vượng, xã Thanh Nguyên, Việt đã ép xe làm anh Khuê ngã xuống đường. Sau đó, Việt cầm mũ bảo hiểm đập một nhát trúng vào phía sau đầu anh Khuê, làm anh Khuê bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi của Việt thuộc trường hợp phạm tội có tính chất côn đồ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh Đức Việt 20 năm tù về tội “Giết người”.

Minh Tuyến