1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Nguyên:

Dùng mìn giải quyết mâu thuẫn vợ chồng giữa đường quốc lộ

(Dân trí) - Sau hồi cãi vã, anh L. chạy đến ôm vợ từ phía sau. Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên…

Hiện trường vụ nổ.
Hiện trường vụ nổ.
 
Vụ việc xảy ra khoảng 12h, ngày 14/5, tại xóm 2, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Nạn nhân được xác định là vợ chồng anh N.V. L. và chị N.T N. (ở xã Hà Thượng, huyện Đại Từ).

Theo một số nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, họ thấy anh L. và chị N. đứng giữa đường quốc lộ cãi nhau. Sau hồi cãi vã, anh L. tiến đến ôm chị N. từ phía sau. Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn phát ra từ phía đôi vợ chồng này khiến người dân gần đó giật mình.

Khi mọi người chạy đến, anh L. đã tử vong, chị N. bị thương rất nặng, nát hết các bộ phận từ bụng trở xuống. Được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng chị N. cũng đã tử vong.
 
Rất đông người dân tụ tập chứng kiến vụ việc.
Rất đông người dân tụ tập chứng kiến vụ việc.

Vợ chồng anh L. và chị N. đã có với nhau một đứa con trai 2 tuổi. Cuộc sống gia đình anh L. và chị N. thường xảy ra mâu thuẫn, hai người mới ly thân chưa lâu.

Theo một số nguồn tin, sau khi ly thân, anh L. uất ức nghĩ vợ phản bội nên đã chuẩn bị thuốc nổ rồi chặn đường, chờ vợ đi làm về để nói chuyện. Níu kéo tình cảm không được, người chồng đã kích hoạt thuốc nổ để chết cùng vợ.

Vụ việc đang được Công an huyện Đại Từ điều tra, làm rõ.

Tiến Nguyên