1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Dùng dao lam rạch mặt kẻ nghi ngoại tình với chồng

(Dân trí) - Chiều 19/4, UBND huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) cho biết: trên địa bàn xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh vừa xảy ra một vụ đánh ghen, dùng dao lam rạch mặt phải nhập viện. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Nhã Bình, SN 1975, thường trú thôn Tân Giang, xã Sơn Giang.

Trước đó hơn một ngày, chị Nguyễn Thị Nhã Bình trở về thăm quê sau chuyến đi làm tại TP.HCM. Do nhớ bạn cũ, chị Bình đã tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Út ở thôn Vĩnh Lương (xã Sơn Giang) chơi và ở lại ăn cơm.

Đúng lúc này, chị Đặng Thị Cúc, SN 1975, trú thôn Vĩnh Giang, xã Sơn Giang đến nhà chị Út chơi và gọi chị Bình ra ngoài ngõ nói chuyện. Một hồi sau, giữa Bình và Cúc xảy ra kình cãi, bất ngờ Cúc dùng dao lam (đã kẹp sẵn vào tay) vừa tát liên tiếp vào mặt chị Bình khiến máu chảy lênh láng.

Không dừng lại, Cúc còn lấy khúc cây bằng cổ tay đã chuẩn bị sẵn đánh chị Bình. Thấy chị Bình kêu cứu, mọi người lập tức đưa Bình đến trốn tại nhà gần bên nhưng thị Cúc vẫn tiếp tục chạy đi tìm kéo, đến tại nhà chị Bình đang trốn để chửi bới, đe dọa.

Chỉ đến khi chính quyền, người nhà kéo đến can ngăn thì chị Bình mới được giải vây, đưa đến trạm y tế xã để điều trị. Hậu quả, các bác sĩ đã khâu 13 mũi trên mặt chị Bình cũng như băng bó các vết thương ngoài da.

Theo người dân, sở dĩ chị Cúc ra tay tàn độc như vậy là do nghi ngờ chị Bình có quan hệ bất chính với chồng mình. Mọi người cũng cho biết thêm, chị Bình vốn hiền lành, siêng năng và chưa thấy có quan hệ bất thường với người khác giới.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan chức năng huyện Sông Hinh điều tra làm rõ.

Văn Nhân