1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Dùng chó nghiệp vụ, máy xúc đào xới vườn của cặp vợ chồng chôn giấu ma túy

Dương Nguyên

(Dân trí) - Vợ chồng Phùng và Vân cất giấu ma túy tinh vi nhưng ngoan cố, không chịu khai báo. Công an tìm thấy tang vật bằng cách dùng chó nghiệp vụ đánh hơi và máy xúc xới tung vườn nhà của các đối tượng.

Sáng 24/2, thông tin từ Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), đơn vị phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Đội quản lý sử dụng động vật nghiệp vụ - Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám xét chỗ ở của cặp vợ chồng Trần Quốc Phùng (36 tuổi) và Trương Thị Thúy Vân (38 tuổi, cùng trú xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà).

Dùng chó nghiệp vụ, máy xúc đào xới vườn của cặp vợ chồng chôn giấu ma túy - 1

Vợ chồng Trần Quốc Phùng và Trương Thị Thúy Vân bị khởi tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, việc tiến hành khám xét diễn ra vào ngày 22/2. Cảnh sát phải sử dụng chó nghiệp vụ để đánh hơi.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đưa thêm nhiều phương tiện, máy móc thiết bị để tiến hành đào xới trong khuôn viên vườn, nhà của các đối tượng để tìm kiếm ma túy.

Dùng chó nghiệp vụ, máy xúc đào xới vườn của cặp vợ chồng chôn giấu ma túy - 2

Lực lượng chức năng dùng chó nghiệp vụ đánh hơi và máy xúc xới tung vườn để tìm tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ đó, lực lượng chức năng phát hiện vợ chồng Phúc cất giấu hơn 47g ma túy đá và gần 43g ma túy MDMA tại vị trí dưới khu vực bếp gas, chân tường, gốc cây mít trong vườn.

Trước đó, vào ngày 11/1, Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố đối với Trần Quốc Phùng và Trương Thị Thúy Vân về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", thu giữ tang vật gồm hơn 17g ma túy tổng hợp MDMA và gần 5,5g ma túy tổng hợp dạng đá.

Qua điều tra, công an xác định Vân và Phùng là những đối tượng hoạt động phạm tội chuyên nghiệp, có thủ đoạn cất giấu ma túy tinh vi.

Dùng chó nghiệp vụ, máy xúc đào xới vườn của cặp vợ chồng chôn giấu ma túy - 3

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình hỏi cung, cả hai luôn giữ thái độ ngoan cố, không chịu khai báo. Khả nghi cặp vợ chồng này còn cất giấu hàng cấm tại nhà riêng, điều tra viên đã báo cáo cấp trên để thực hiện cuộc khám xét nêu trên và tìm thấy thêm tang vật.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạch Hà tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.