1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Dùng cây cà phê đánh bạn nhậu tử vong

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Vô cớ bị bạn nhậu dùng mũ bảo hiểm đánh, Nam tức giận lấy một khúc cây cà phê đánh vào đầu khiến bạn nhậu vỡ hộp sọ và tử vong sau đó.

Ngày 12/4, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ Trần Văn Nam (47 tuổi, ngụ xã Ea Toh, huyện Krông Năng) để điều tra về hành vi giết người.

Dùng cây cà phê đánh bạn nhậu tử vong - 1

Trần Văn Nam tại cơ quan điều tra (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo điều tra ban đầu, tối 10/4, Nam cùng em trai là Trần Văn Đàn (44 tuổi) và anh Bùi Hồng Quân (46 tuổi) tổ chức ăn nhậu tại một nhà dân trên địa bàn xã Ea Toh.

Khoảng 20h cùng ngày, Đàn và Quân rủ nhau ra sân múa võ xem ai múa đẹp hơn. Sau đó, Đàn lấy xe máy để về nhưng khi lấy mũ bảo hiểm đội thì vô tình mũ va vào người Quân. Tức giận, Quân giật chiếc mũ đánh vào mặt của Đàn gây trầy da ở trán và mũi.

Nghe tiếng động lớn, Nam từ trong nhà đi ra thì cũng bị Quân dùng mũ bảo hiểm đánh trúng vào vai. Vô cớ bị đánh, Nam đấm một cái vào miệng của Quân và lấy một khúc gỗ cà phê đánh một phát vào đầu Quân khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Thời điểm này, Quân được người dân đưa đi cấp cứu, còn Nam đã bỏ về nhà. Do thương tích quá nặng, Quân tử vong vào sáng 11/4.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định Quân tử vong do vỡ sọ, dập não dẫn đến suy hô hấp, tuần hoàn.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.