1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Đưa bạn về nhà, nam sinh bị đánh nguy kịch

(Dân trí) - Trong lúc đang đi xe máy đưa bạn về nhà, em Phan Vũ Tuấn Dũng (HS lớp 12A2, trường THPT Ea Rôk, huyện Ea Súp) bị một nhóm người đánh giữa đường phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch.

Đưa bạn về nhà, nam sinh bị đánh nguy kịch
Phan Vũ Tuấn Dũng (SN 1993, trú tại đội 7, thôn 13, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp) đang điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Ông Phan Văn Lào, bố em Dũng, bước đầu cho biết, tối ngày 20/10, sau khi cùng các bạn tổ chức liên hoan ngày Phụ nữ Việt Nam, em Dũng cùng một người bạn đi xe máy từ xã Ea Rôk về xã Ea Lê (huyện Ea Súp) để đưa bạn về nhà. Khoảng 21h, khi đến địa bàn thôn 11, xã Ea Lê thì bị một nhóm khoảng 3 đến 4 người tay cầm gạch đá bất ngờ nhào đến ẩu đả, khiến em Dũng chấn thương nặng, mất máu. Sau khi sự việc xảy ra, em Dũng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, nhưng do chấn thương nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Em Nguyễn Thị Thúy (bạn học cùng lớp với em Dũng) cũng cho biết, người bạn đi trên xe máy cùng Dũng tên là Hải điện thoại về kể lại là Dũng bị một nhóm người ném trúng gạch, còn Hải là người ngồi trước may mắn thoát nạn khi gạch không trúng vào người.

Nhận được thông tin em Dũng gặp nạn, gia đình khó khăn không có khả năng chạy chữa, ngay trong sáng 24/10, BCH Đoàn trường THPT Ea Rôk (huyện Ea Súp) đã phát động một cuộc quyên góp trong toàn trường giúp gia đình Dũng có tiền đóng viện phí ban đầu. Sau 12 giờ phát động, số tiền quyên góp được hơn 8 triệu đồng đã được chuyển đến tay gia đình em Dũng tại khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong chiều 25/10.

Thầy Dương Văn Khởi - Bí thư Đoàn trường THPT Ea Rôk trao tiền hỗ trợ cho gia đình em Dũng.
Thầy Dương Văn Khởi - Bí thư Đoàn trường THPT Ea Rôk trao tiền hỗ trợ cho gia đình em Dũng.

Bác sỹ CKI - Huỳnh Như Đồng - Quyền Trưởng khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, rạng sáng ngày 21/10, Bệnh viện tiếp nhận nạn nhân Phan Vũ Tuấn Dũng (SN 1993, trú tại đội 7, thôn 13, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp) trong tình trạng bị hôn mê sâu, vỡ sọ bên phải nguy kịch đến tính mạng. Sau khi chụp CT, các bác sĩ đã quyết định mổ cấp cứu lấy máu tụ và gỡ xương sọ xuống bụng nuôi vào hố chậu trái. Sau 5 ngày nỗ lực cấp cứu, đến nay bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 26/10, công an xã Ea Lê (huyện Ea Súp) cho biết, đã khoanh vùng và xác định được 6 đối tượng tham gia vụ đánh. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Ea Súp điều tra, làm rõ.

Viết Hảo