1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Đóng giả cô dâu, chú rể lừa 13 cơ sở tổ chức tiệc cưới, chiếm đoạt tiền tỷ

Thúy Diễm

(Dân trí) - Để chiếm đoạt tiền của các cơ sở chuyên tổ chức tiệc cưới, 41 đối tượng đã bàn bạc, đóng giả là cô dâu, chú rể, họ hàng đôi bên để đặt tiệc đám cưới, vay mượn tiền rồi... "bùng".

Ngày 30/3, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố 41 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đóng giả cô dâu, chú rể lừa 13 cơ sở tổ chức tiệc cưới, chiếm đoạt tiền tỷ - 1
Các bị can chuyên lừa đảo các cơ sở tổ chức tiệc cưới thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Nguyễn Sỹ).

Trong đó, bị can H'Bluên Kriêng (SN 1985, trú tại buôn Aring, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) được xác định là chủ mưu trong vụ án.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2018 - tháng 3/2019, H'BLuên Kriêng đã bàn bạc với 40 đồng phạm, lên kế hoạch lừa đảo các cơ sở chuyên tổ chức tiệc cưới.

Nhóm này sẽ đóng giả là cô dâu, chú rể, họ hàng đôi bên… đưa ra thông tin là sắp tổ chức đám cưới nên sẽ ký hợp đồng đặt tiệc và vay mượn, xin ứng trước tiền của các cơ sở tổ chức tiệc cưới để lo thủ tục cưới xin với lời hứa hẹn sau khi đãi tiệc xong sẽ thanh toán toàn bộ số tiền đã ứng trước.

Sau khi lấy được tiền ứng trước, các bị can không đặt tiệc như đã thỏa thuận mà chiếm đoạt rồi chia nhau tiêu xài.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã gây ra 101 vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng của 13 cơ sở chuyên tổ chức tiệc cưới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Liên quan vụ án, bị can H'Mri Byă (ngụ tại buôn Cuôr, xã Ea M'droh, huyện Cư M'gar) sau khi khởi tố đã bỏ trốn, công an đã ra quyết định truy nã. Do vậy, cơ quan điều tra quyết định tách vụ án đối bị can H'Mri Byă, khi nào bắt giữ sẽ xử lý theo quy định.

Dự kiến phiên tòa xét xử các bị can sẽ diễn ra cuối tháng 3, đầu tháng 4/2021.