1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng bọn của trùm ma túy "Hải Luận" nhận án tử hình sau 20 năm bỏ trốn

Xuân Duy

(Dân trí) - Hồ Doãn Tú được xác định đồng phạm của ông trùm ma túy "Hải Luận". Sau 20 năm trốn truy nã, ông ta bị TAND TPHCM tuyên phạt mức án tử hình.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Hải (tức "Hải Luận", sinh năm 1961, ngụ Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An). Năm 1983, "Hải Luận" bị TAND tỉnh Nghệ Tĩnh xử 5 năm tù vì mua bán thuốc phiện. Ra tù không bao lâu, Hải lại tham gia mua bán heroin rồi trốn trại. Ông ta vào khu vực phía Nam tiếp tục buôn bán ma túy.

Vào miền Nam, "Hải Luận" kết nạp thêm một số đàn em, tìm nguồn hàng ma túy để mua bán và thiết lập thành đường dây mua bán số lượng ma túy rất lớn. Gần 20 năm trước, "Hải Luận" được biết đến là ông trùm đường dây mua bán trái phép chất ma túy phép với khối lượng 800kg ma túy (2.354 bánh heroin).

Khi "Hải Luận" và đồng phạm lần lượt sa lưới, Hồ Doãn Tú kịp bỏ trốn và bị bắt sau 2 thập kỷ lẩn trốn.

Đồng bọn của trùm ma túy Hải Luận nhận án tử hình sau 20 năm bỏ trốn - 1

Hồ Doãn Tú lĩnh án tử hình (Ảnh: Xuân Duy).

Hồ sơ vụ án thể hiện, Tú là một mắt xích trong đường dây mua bán trái phép do các ông trùm "Hải Luận"); Trần Văn Lệ, còn gọi là "Lệ Mập", Nguyễn Viết Dũng (tức "Dũng Lừng") và Hồ Anh Tuấn (anh trai của Tú) cầm đầu.

Theo cáo trạng xác định, tháng 7/2002, Tú và anh trai Hồ Anh Tuấn cùng "Dũng Lừng" đem ma túy, dụng cụ ép ma túy về nhà ở huyện Long Thành (Đồng Nai) để cất giấu.

Tại đây, anh em Tú cùng Dũng dùng búa, cối xay để đập nhỏ các bánh heroin, xay nhuyễn, pha trộn thêm 10% bột cafein rồi ép lại thành bánh như cũ. Từ tháng 7/2002 đến tháng 11/2002, nhóm này đã pha trộn 515 bánh heroin thành 566 bánh để Tú và Dũng đem đi bán.

Xong phi vụ, anh em Tú được chia 23.000 USD. Cuối năm 2003, sau khi anh trai và đồng phạm bị bắt, Tú bỏ trốn tới Đăk Nông, sử dụng tên giả Hồ Phi Hùng, lấy vợ, sinh con.

Năm 2005, nhóm cầm đầu đường dây mua bán 800 kg ma túy do anh trai Tú cùng các ông trùm bị TAND TPHCM đưa ra xét xử. Nhóm này bị tuyên phạt mức án tổng hợp là tử hình về các tội Mua bán trái phép chất ma túy; Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng... Ngoài ra, ít nhất có 5 người khác trong một nhánh do Võ Anh Tuấn (tức "Tuấn Nga", "Tuấn Đức") điều hành cũng lĩnh án tử hình.

Sau bao nhiêu bỏ trốn, với vỏ bọc tên Hồ Phi Hùng, ông ta ngỡ hành vi của mình đã qua mắt được nhà chức trách, không bị ai phát hiện. Ngày 16/6/2021, Tú bị Công an TPHCM bắt theo lệnh truy nã và phục hồi điều tra.

Trung tuần tháng 1 vừa qua, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tú. Tại tòa, ông ta khai mua căn nhà ở huyện Long Thành, Đồng Nai, năm 1999 để ở. Mấy năm sau, anh trai Tú về sống cùng. Tuấn Anh và Dũng chở nhiều dụng cụ ép ma túy như: búa, khuôn ép, kích đội thủy lực... cùng nhiều bao ma túy cất giấu ở căn phòng phía sau nhà để ép thành bánh.

Bị cáo cho biết nhiều lần chứng kiến anh trai cùng Dũng và Lệ thực hiện các hành vi trên nhưng không tham gia. Sau khi ép ma túy thành bánh, nhóm của Tuấn Anh mang ma túy đi đâu Tú không rõ, nhưng bị cáo được anh trai cho 4.500 USD. Đến cuối năm 2003, Tú biết anh trai và đồng phạm bị bắt nên đã bỏ trốn.

Không thừa nhận tham gia vào đường dây mua bán ma túy, song khi được nói lời sau cùng, Tú tỏ ra ăn năn hối hận về sai phạm của mình. Bị cáo xin tòa xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Sau khi nghị án, HĐXX xác định bị cáo Tú thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy rất lớn, sau đó bỏ trốn gây khó khăn cho cơ quan tố tụng nên quyết định tuyên phạt mức án tử hình.