1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Đối tượng cướp giật hơn 30 vụ lọt lưới đội SBC

(Dân trí) - Sau khi lộng hành với hơn 30 vụ “ăn hàng” trót lọt, hai đối tượng phạm tội đã bị các thành viện đội SBC Bình Dương theo dõi bắt gọn khi ra tay giật giở xách của một nữ sinh viên.

Đối tượng cướp giật hơn 30 vụ lọt lưới đội SBC - 1
Một số đối tượng cướp giật từng sa lưới hiệp sĩ SBC

Thời gian gần đây, đội SBC do anh Nguyễn Thanh Hải làm đội trưởng liên tiếp nhận được thông tin báo về một đối tượng thường sử dụng xe máy, lợi dụng chỗ vắng người để cướp tài sản. “Con mồi” mà bọn chúng ngắm đến là các nữ sinh viên.

Sau nhiều ngày theo dõi, sáng 6/5, dưới sự chỉ đạo anh Hải và đội phó Trần Hoàng Anh cùng các thành viên đội phòng chống đội tội phạm phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một) đã xác định được nghi phạm của hàng loạt vụ cướp giật.

Lúc này anh Hải và đồng đội âm thầm bám theo, đến khu vực đường ĐT 743, đối tượng này hiện nguyên hình là tên cướp giật chuyên nghiệp khi một tay điều khiển xe máy với tốc độ khá cao, ép sát, tay còn lại giật phăng chiếc giỏ xách của một nữ sinh.

Chỉ chờ có vậy, anh Hải cùng đồng đội vặn ga lao theo. Hơn 1km truy đuổi quyết liệt, tên cướp đã bị các “hiệp sĩ” khuất phục. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Hoàng Thanh ( 29 tuổi, ngụ TP HCM).

Khám xét người và xe máy của tên Thanh, cơ quan chức năng thu giữ 15 thẻ ATM, 24 giấy CMND, 5 giấy phép lái xe, 2 điện thoại di động cùng 4 triệu đồng tiền mặt.

Khai thác nhanh, Nguyễn Hoàng Thanh thừa nhận, chỉ trong thời gian ngắn đã gây ra trên 30 vụ cướp giật tại địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hiện công an đang tạm giữ đối tượng này để lập hồ sơ xử lí.

Trung Kiên