1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Đội SBC bắt “đạo chích” tại lễ hội chùa Bà

(Dân trí) - Nhiều lần bắt “hụt”, anh Hải cùng các thành viên đội SBC quyết tâm đeo bám tên “đạo chích”. Khi đối tượng vừa áp sát móc chiếc điện thoại Iphone của một cô gái trẻ lập tức bị các “hiệp sĩ” ập vào bắt gọn.

Đội SBC bắt “đạo chích” tại lễ hội chùa Bà - 1

Tên “đạo chích” và đồng phạm bị bắt quả tang tại chùa Bà

Ngày 17/2, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về dự lễ hội Bà Thiên Hậu (tại Bình Dương). Lợi dụng sự đông đúc này, không ít “đạo chích” đã tìm đến đây lộng hành. Để ngăn chặn bọn tội phạm, các thành viên đội SBC do anh Nguyễn Thanh Hải làm đội trưởng đã hòa mình vào đám đông để tuần tra, kiểm soát.

Suốt quá trình hành lễ các “hiệp sĩ” phát hiện một người đàn ông trung niên ra vào chùa nhiều lần với bộ dạng khả nghi khi liên tiếp đảo mắt tìm “mồi”. Sau mỗi lần xô đẩy là người này lại vội vã tìm đường ra ngoài để đưa vật gì đó cho người phụ nữ đứng phía sau.

Không ít lần anh Hải cùng đồng đội bị mất dấu. Sau nhiều giờ đeo bám, thành viên đội SBC phát hiện người đàn ông khả ghi xô một cô gái rồi lợi dụng sự hỗn loạn ra tay móc ngay chiếc điện thoại Iphone của nạn nhân.

Ngay lập tức các “hiệp sĩ” ập vào bắt quả tang. Khi dẫn giải đối tượng này ra phía ngoài thì người phụ nữ đi chung phát hiện định tẩu thoát nhưng cũng bị một nhóm hiệp sĩ khác tóm gọn. Nạn nhân bị tên “đạo chích” móc trộm điện thoại tên Như (ngụ Thuận An, Bình Dương).

Kiểm tra túi xách vật dụng của hai đối tượng này phát hiện 4 chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn nhưng sim vẫn còn trong máy. 7 chiếc ví, nhiều giấy tờ tùy thân, số tiền 8, 9 triệu đồng, cùng 2 xe máy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tên Nguyễn Kiên (47 tuổi) và Mai Thị Bé (35 tuổi, cùng ngụ Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM). Xác minh nhanh, tên Kiên vốn là “đạo chích” chuyên nghiệp. Riêng Mai Thị Bé chuyên đi theo Kiên để mua lại các “sản phẩm” mà đối tượng này trộm được.

Hiện cả hai đối tượng đang bị tạm giữ để lập hồ sơ xử lí.

Trung Kiên