1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đòi quan hệ với thiếu niên, ông lão bị đâm hàng chục nhát dao

Xuân Duy

(Dân trí) - Ông M. đòi quan hệ tình dục đồng tính, Trần Quang Vinh rút dao đâm nạn nhân hàng chục nhát rồi cướp xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngày 4/4, Tòa án Nhân dân (TAND) TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Quang Vinh (20 tuổi, ngụ quận 4) 17 năm tù về tội giết người và 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là 18 năm tù do bị cáo khi phạm tội chưa thành niên nên hình phạt cao nhất 18 năm tù. 

Theo hồ sơ vụ án, Vinh không có xe máy đi lại nên nảy sinh ý định lên mạng xã hội tìm người đồng tính làm quen, rủ đi chơi để cướp xe máy. 

Giữa tháng 7/2020, Vinh vào mạng xã hội của người đồng tính kết bạn với ông N.V.M. (SN 1949, ngụ quận 7). Sau khi trò chuyện 2 người rủ nhau đi chơi. 

Chiều 16/7/2020, ông M. chạy xe máy đến thị trấn Nhà Bè đón Vinh và chở đến khách sạn trên đường Huỳnh Tấn Phát (xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) thuê phòng "tâm sự". 

Lợi dụng lúc ông M. đang tắm, Vinh lục túi lấy chìa khóa xe của ông M.

Khi tắm xong, ông M. đòi quan hệ tình dục nhưng Vinh không đồng ý, đòi về. Tuy nhiên, ông M. kéo Vinh lại nói chuyện khoảng 15 phút, ép Vinh quan hệ nên Vinh dùng dao chuẩn bị sẵn đâm hàng chục nhát dao khiến ông M. chết tại chỗ. 

Sau khi gây án, Vinh lấy xe máy của nạn nhân rời khách sạn và sau đó bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra Vinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.