1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Đòi nợ con, đánh cha tử vong

(Dân trí) – Nửa đêm, một nhóm 6 đối tượng xông vào nhà con nợ để đòi tiền. Trong khi “con nợ” chạy thoát thì nhóm đối tượng dùng hung khí đánh người bố tử vong.

Ngày 20/5, Công an Quảng Nam cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra và truy tìm để bắt các đối tượng còn lại đã đánh chết ông Mai Văn Bảy (SN 1970, trú thôn An Long 1, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) trong đêm 18/5 vừa qua.

Thông tin ban đầu cho thấy, khoảng 23h đêm 18/5, một nhóm gồm 6 đối tượng (trong đó có 5 đối tượng từ Đà Nẵng) đi trên 3 chiếc xe máy xông vào nhà tìm con trai của ông Mai Văn Bảy là Mai Văn Nhân (SN 1992) để đòi nợ.

Khi nhóm đối tượng xông vào nhà ông Bảy giữa đêm khuya, Nhân đã nhanh chân tẩu thoát. Khi ông Bảy chưa hiểu chuyện gì thì nhóm đối tượng này đã dùng hung khí đánh vào gáy làm ông tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, lực lượng công an thu được một con dao tông, một cái rựa.

Lúc Nhân cùng một số người trong xóm dùng xe máy đến bệnh viện xem bố mình ra sao thì đã gặp một đối tượng trong nhóm đánh bố mình bị té xe rớt lại phía sau. Trong khi Nhân cùng một số người xông vào hành hung đối tượng này thì 5 đối tượng kia quay lại và dùng hung khí chém trúng tay của Nhân rồi bỏ trốn.

Sau khi tiến hành điều tra, đến sáng 20/5, có 4 đối tượng trong nhóm gây án đã bị bắt, 2 đối tượng còn lại bỏ trốn và chưa rõ tung tích. Trong các đối tượng bị bắt có Mai Công Tâm (SN 1986, trú thôn An Long 1, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Cơ quan chức năng nghi ngờ Tâm là đối tượng đã dẫn đường 5 đối tượng kia đến nhà của Nhân để “xử”.

Bước đầu xác định, Mai Văn Nhân là sinh viên của một trường Cao đẳng về Công nghệ thông tin tại Đà Nẵng. Tâm đã ra học được vài năm rồi lao vào cờ bạc, cá độ bóng đá và đang nợ rất nhiều tiền nên đã bị nhóm đối tượng tìm đến nhà đòi nợ. Thời gian gần đây Nhân đã bỏ học và về ở nhà.

Bố của Nhân là ông Bảy đang làm phụ hồ tại TPHCM mới về nhà cách 3 ngày để giải quyết việc con trai bỏ học thì xảy ra vụ án. Trước đây, vợ chồng ông Bảy đã một lần đem gần 10 triệu đồng ra Đà Nẵng chuộc lại xe máy do Nhân cầm để nướng vào cá độ và cờ bạc.

Hiện công an Quảng Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Công Bính