1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Đoàn Văn Vươn bị đề nghị y án 5 năm tù

(Dân trí) - Hôm nay, 30/7, HĐXX bước sang phần tranh tụng. Nói lời cuối cùng trước toà, bị cáo Đoàn Văn Vươn và 5 bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, xin HĐXX xem xét giảm án. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát vẫn đề nghị y án sơ thẩm.

Chiều nay, HĐXX kết thúc phần luận tội và Chủ toạ phiên toà Nguyễn Minh Quang đã cho các bị cáo trong vụ án “ Giết người và chống người thi hành công vụ” nói lời cuối cùng.

Bị cáo Đoàn Văn Vươn thừa nhận: “Do bị cáo có phẫn uất trước quyết định sai trái của UBND huyện Tiên Lãng nên mới có hành vi như thế”. Bị cáo Vươn cho rằng, mình đã ý thức được hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng loạt các bị cáo gồm: Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Vệ cùng Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Báu (tức Hiền) đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của từng người. Các bị cáo đều xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để giảm án.

Đoàn Văn Vươn bị đề nghị y án 5 năm tù
 Các bị cáo trong gia đình anh em Đoàn Văn Vươn trước vành móng ngựa ngày 30/7. (Ảnh chụp qua màn hình)

Sáng nay, tại phần luận tội, ông Lê Như Bình - đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm, đã đề nghị HĐXX bác kháng cáo của bị cáo Đoàn Văn Vươn và 5 bị cáo còn lại trong vụ án.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, do không đồng ý các quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng, bị cáo Vươn đã nhiều lần bàn bạc với những người trong gia đình tổ chức chống lại; quyết “chuyển từ vụ án dân sự hành chính sang vụ án hình sự”.

Thực hiện việc chống lại, Vươn đã tổ chức cho Quý, Sịnh, Vệ, Thương, Báu mua súng hoa cải, làm hàng rào, đặt bình gas kích nổ… để chống lại lực lượng cưỡng chế.

Đến ngày 05/1/2012 khi vụ cưỡng chế bắt đầu diễn ra, Vươn đã di chuyển trẻ con và một số tài sản đi nơi khác. Khi đoàn cưỡng chế đến hiện trường, anh em trong gia đình Vươn đã kích nổ bình gas, bắn vào đoàn cưỡng chế khiến nhiều người bị thương.

Viện Kiểm sát cho rằng, hành vi của các bị cáo phù hợp lời khai của các bị hại. Với các chứng cứ trong vụ án, có đủ căn cứ kết luận với mục đích chống đối, nhằm chuyển vụ án hình sự, các bị cáo đã bàn bạc, đặt mìn, bắn súng. Ngoài ra, các bị cáo nhận thức rõ hành vi bắn súng vào đoàn cưỡng chế gây nguy hiểm đến tính mạng của các bị hại và người thân nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi. Nhiều người trong tổ công tác bị thương nhưng Quý vẫn đổ xăng đốt. Hậu quả chết người không xảy ra là ngoài ý muốn của các bị cáo.

Nói lời cuối cùng trước toà, bị cáo Vươn nói đã ý thức được việc bản thân vi phạm pháp luật
Nói lời cuối cùng trước toà, bị cáo Vươn nói đã ý thức được việc bản thân vi phạm pháp luật

Nói lời cuối cùng trước toà, bị cáo Vươn nói đã ý thức được việc bản thân vi phạm pháp luật
Ông Lê Như Bình - Đại diện VKSNDTC giữ quyền công tố tại toà 

Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Vươn khai nhận hành vi nhận tội. Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, các tình tiết giảm nhẹ đã được áp dụng tại bản án sơ thẩm nên hình phạt 5 năm tù là tương ứng với vai trò, tính chất hành vi, không có căn cứ để giảm nhẹ.

Bản án sơ thẩm cũng đã xác định đúng vai trò, tính chất hành vi của các  bị cáo Quý, Sịnh, Vệ, Thương, Báu; đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ nên hình phạt cụ thể cho các bị cáo tại bản án sơ thẩm là tương ứng và không có căn cứ để giảm nhẹ.

Từ lý lẽ đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của các bị cáo.

Từ 14h30' cùng ngày, HĐXX đi vào phần nghị án, phiên toà tạm kết thúc. Theo thông báo của Chủ toạ, dự kiến bản án phiên phúc thẩm sẽ được tuyên vào lúc 17h chiều nay dành cho các bị cáo là anh em trong gia đình Đoàn Văn Vươn.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ án trên.

Quốc Đô