1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xét xử vụ Đoàn Văn Vươn: Không triệu tập cựu quan chức Tiên Lãng

(Dân trí) - Sáng nay 29/7, tại Hải Phòng, Tòa án Nhân dân tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm công khai xét xử vụ án “Giết người”, “Chống người thi hành công vụ” liên quan tới vụ cưỡng chế thu hồi đất đầm tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng vào ngày 5/1/2012.

Tham dự phiên tòa có 9 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và phía bị hại. Trong đó có 4 luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Đoàn Văn Vươn. 5 người bị hại có mặt tại phiên tòa, 2 người bị hại vắng mặt.

Tại tòa, các bị cáo Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh và Đoàn Văn Vệ bị truy tố về tội “Giết người”; bị cáo Nguyễn Thị Thương (vợ Đoàn Văn Vươn) và Phạm Thị Báu (vợ Đoàn Văn Quý) bị truy tố về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Bắt đầu từ 8 giờ sáng, các bị cáo Vươn, Quý, Sịnh đã có mặt tại phòng xét xử. Trong khi đó hai bị cáo Thương và Báu đang được hưởng án treo lại đến tòa khá muộn.

 
Các bị cáo gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại phiên tòa phúc thẩm sáng 29/7.
Các bị cáo gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại phiên tòa phúc thẩm sáng 29/7.

Trong phần thủ tục, các bị cáo đều không đề nghị thay đổi những người giám định, Hội đồng xét xử, HĐXX và luật sư. Phía bị hại cũng không có đề nghị thay đổi HĐXX và luật sư.

Riêng Luật sư Trần Vũ Hải (Bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo) đã đề nghị HĐXX triệu tập thêm các cựu quan chức của huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang, gồm các ông Lê Văn Hiền, Nguyễn Văn Khanh, Phạm Xuân Hoa và Lê Thanh Liêm vì có liên quan tới vụ cưỡng chế không đúng pháp luật khu đất đầm nuôi thủy sản 19,3 ha của Đoàn Văn Vươn…

Trả lời đề nghị của luật sư, đại diện VKS Nhân dân tối cao cho rằng, bản án sơ thẩm xét xử tội giết người và chống người thi hành công vụ đã làm rõ nội dung vụ án và các tình tiết phạm tội của các bị cáo nên đại diện VKS nhận thấy không cần thiết phải triệu tập thêm những người theo đề nghị của luật sư.

 Xem xét đề nghị từ phía luật sư, HĐXX đã tạm dừng phiên tòa để HĐXX tiến hành họp hội ý. Sau khi kết thúc hội ý, Phiên tòa được nối lại và Chủ tọa phiên tòa thông báo rõ không triệu tập thêm những người theo đề nghị của luật sư Hải. Phiên tòa vẫn tiếp tục diễn ra.

 

Các bị cáo gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại phiên tòa phúc thẩm sáng 29/7.

Các bị cáo cựu lãnh đạo huyện Tiên Lãng, Hải Phòng trong vụ án " Hủy hoại tài sản" không bị triệu tập tại phiên tòa phúc thẩm xử vụ " Giết người và Chống người thi hành công vụ"

Tại phần xét hỏi, Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm tóm tắt nội dung vụ án, bản án sơ thẩm và nội dung kháng cáo của các bị cáo.

Theo đó, ngày 5/1/2012, khi UBND huyện Tiên Lãng tổ chức lực lượng cưỡng chế thu hồi 19,3ha đất bãi bồi ngoài đê biển quốc gia thuộc địa bàn xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng thì bị Đoàn Văn Vươn cùng các đồng phạm dựng hàng rào, dùng mìn tự tạo, bình gas, súng hoa cải tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ bảo vệ và rà phá bom mìn

Hậu quả, có 7 cán bộ, chiến sỹ của tổ công tác bị thương, mất sức lao động từ 1 đến 43%, gồm: ông Lê Văn Mải - nguyên Trưởng Công an huyện Tiên Lãng; Vũ Anh Tuấn; Đỗ Xuân Trường; Đào Văn Đức; Nguyễn Văn Phong là cán bộ công an huyện ; ông Đào Trọng Dũng và ông Lê Văn Ghi, cán bộ Ban chỉ huy Quân sự huyện Tiên Lãng.

Trả lời câu hỏi của Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm hầu hết các bị cáo đều cho rằng bản án sơ thẩm với việc truy tố tội danh “ Giết người” là không thỏa đáng và quá nặng. Bị cáo Vươn đã thừa nhận có mua súng bắn đạn hoa cải, chuẩn bị thuốc nổ và dây điện để làm vũ khí chống lại lực lượng cưỡng chế…

Trả lời HĐXX, bị cáo Sịnh cho biết, khi Vươn cùng với mọi người trong gia đình họp bàn để chống lại đoàn cưỡng chế, bị cáo Sịnh chỉ tham gia có một cuộc họp và trong cuộc họp này, Sịnh đã có ý kiến rằng mình không tham gia chống lại lực lượng cưỡng chế vì… sức khỏe yếu

Chủ tọa phiên nêu rõ, lời khai của Sịnh tại phiên tòa phúc thẩm khác hoàn toàn với lời khai tại phiên sơ thẩm, cũng như trước cơ quan điều tra vì trước đó bị cáo Sịnh đã khai nhận đầy đủ và chi tiết các hành vi phạm tội của mình.

 Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm sẽ kết thúc vào chiều mai 30/7.

 Dân trí sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Đô