1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đình chỉ vụ thanh niên Việt kiều sát hại tài xế xe ôm tại Sài Gòn

(Dân trí) - Thỏa thuận giá cuốc xe ôm là 30.000 đồng nhưng tài xế đòi tới 100.000 đồng nên Minh (Việt kiều Singapore) tức giận, siết cổ tài xế xe ôm cho đến chết. Tuy nhiên, Công an TPHCM đã đình chỉ điều tra vụ án vì cho rằng bị can mất khả năng nhận thức hành vi khi gây án.

Chiều 9/5, Viện KSND TPHCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã đình chỉ điều tra vụ án và bị can đối với Lê Trường Minh (sinh năm 1996, quốc tịch Singapore) với lý do bị can mất khả năng nhận thức hành vi khi gây án.

 Bị can Minh tại cơ quan điều tra (ảnh: Đình Thảo).
Bị can Minh tại cơ quan điều tra (ảnh: Đình Thảo).

Theo nội dung vụ án, Minh vốn có cha là người Singapore, sinh ra ở Singapore nhưng định cư và lớn lên ở Úc. Minh về Việt Nam, tham gia dạy võ thuật tại một phòng tập Gym ở tòa nhà The Manor mà Minh cùng mẹ và em trai đang sinh sống.

Dù cuộc sống 2 mẹ con khá đầy đủ nhưng Minh có nợ 1 người hay lui tới phòng Gym số tiền khoảng 12 triệu đồng mà không có khả năng chi trả.

Đêm 22/2/2016, Minh đi nhậu một mình ở phố Tây, sau đó đón xe ôm ra về và thương lượng giá cuốc xe là 30 ngàn đồng. Tuy nhiên, ông Sơn (tài xế xe ôm) chở nhầm Minh vào con hẻm cụt trên đường Ngô Tất Tố.

Minh khai, vào con hẻm thì tài xế dừng xe lại, ông Sơn đòi Minh 100 ngàn đồng. Trong túi chỉ còn tờ 200 ngàn đồng nên Minh không chịu giá tiền đó, chỉ đồng ý đưa cho ông Sơn 50 ngàn đồng, số tiền còn lại Minh dự tính đi taxi về tòa nhà The Manor.

Hai bên xảy ra cự cãi, giằng co, Minh siết cổ ông Sơn đến lúc ông này tử vong. Theo Minh khai chỉ muốn siết cổ ông Sơn cho ông này bất tỉnh chứ hoàn toàn không chủ đích giết ông. Khi thấy ông Sơn nằm bất động, Minh lấy sạch tài sản của ông Sơn. Theo nghi can này khai là để che giấu hành vi phạm tội.

Sau khi bị bắt, Minh khai nhận toàn bộ hành vi của mình và bị đề nghị truy tố về các tội giết người và cướp tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình tạm giam Minh có nhiều biểu hiện bất thường, cơ quan điều tra đã đưa Minh đi giám định tâm thần.

Kết quả giám định cho thấy trước, trong và sau khi gây án Minh bị tâm thần không có khả năng nhận thức hành vi. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã đình chỉ điều tra vụ án và bị can đối với Lê Trường Minh.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Huỳnh Mai - người vợ chưa đăng ký kết hôn của nạn nhân Sơn, đã gởi đơn khiếu nại lý do đình chỉ này.

"Tôi là người thân duy nhất của anh Sơn. Tôi và anh ấy chung sống nhưng chưa đăng ký kết hôn. Tôi không đồng tình lý do đình chỉ này bởi chỉ một ngày sau khi giết chồng tôi, hung thủ đã bị bắt và khai báo rất rành mạch, rõ ràng" - bà Mai cho biết.

Xuân Duy