1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Điều tra Trạm phó công ty lâm nghiệp hủy hoại gỗ tang vật

(Dân trí) - Mặc dù bị phát hiện và ngăn cản, nhưng Trạm phó trạm quản lý bảo vệ rừng vẫn cố tình dùng cưa xăng phá hủy số lượng lớn gỗ là tang vật của một vụ hủy hoại rừng trước đó.

Chiều ngày 21/3, ông Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang hoàn tất báo cáo, hồ sơ để kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý đối với ông Niê SĐiêm (Trạm phó Trạm quản lý bảo vệ rừng số 2, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa) về hành vi cố ý hủy hoại tang vật.

Trước đó, theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 13h20 ngày 20/2, có 7 đối tượng cầm dao, rựa kéo đến Trạm quản lý bảo vệ rừng số 2 (huyện Đắk Song) trong tình trạng say rượu với thái độ hung hăng, dùng lời lẽ khiếm nhã chửi bới và đe dọa cán bộ nhân viên, buộc những người có mặt thời điểm trên phải rút về trụ sở công ty để tránh thương vong.

Sau khi các đối tượng trên bỏ đi, cán bộ, nhân viên của công ty trở lại trạm để bảo vệ gỗ tang vật vi phạm thì phát hiện toàn bộ bốn lóng gỗ với khối lượng 1,13m3 đã bị Niê SĐiêm dùng cưa xăng cắt khúc và đốt cháy sém.

Đến 18h cùng ngày, Niê SĐiêm tiếp tục dùng cưa xăng cắt hủy chín lóng gỗ khối lượng gần 2,5 m3, là gỗ tang vật vi phạm đang được Công ty Đức Hòa bảo vệ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng số 1.

Được biết, vào các ngày 14/2 và 19/2, đoàn kiểm tra liên ngành Công an huyện Đắk Song, Hạt kiểm lâm Đắk Song và Công ty Đức Hòa phối hợp bắt giữ các đối tượng đang có hành vi hủy hoại rừng. Trong quá trình làm nhiệm vụ, các đối tượng này chống đối, cản trở, không hợp tác, tẩu tán tang vật và chạy khỏi hiện trường nên giao cho Công ty Đức Hòa bảo vệ chờ các cơ quan chức năng vận chuyển về để điều tra xử lý.

Thời điểm phát hiện Niê SĐiêm có hành vi hủy hoại tang vật, một số nhân viên bảo vệ đã ngăn cản nhưng Niê SĐiêm không chấp hành dừng cắt mà tiếp tục phá hủy. Với hành vi trên, Niê SĐiểm bị Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông đình chỉ công tác để điều tra, làm rõ .

Dương Phong