1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình:

Đi xe máy không đèn, chẹt chết người vừa bị tai nạn giao thông

(Dân trí) - Mang xe máy hỏng đèn đi sửa, Nguyễn Văn Phú (SN 1988), trú tại xã Mông Hóa - Kỳ Sơn (Hòa Bình) không ngờ lại chẹt một người vừa bị tai nạn giao thông nằm ở đường khiến nạn nhân tử vong.

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hòa Bình vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phú (SN 1988), trú tại xã Mông Hóa - Kỳ Sơn (Hòa Bình) 24 tháng tù treo do phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong phiên xét xử phúc thẩm. Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Phú bị tuyên phạt 24 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, tối 25/6/2012, Nguyễn Văn Phú mang xe máy biển kiểm soát (BKS) 33K8 - 3548 bị hỏng đèn đi sửa. Do trời tối, khi đến địa phận km 58+100 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Dụ 6, xã Mông Hóa - Kỳ Sơn (Hòa Bình), Phú không nhìn thấy có một người vừa bị tai nạn nằm trên đường. Vì vậy, Phú điều khiển xe đi thẳng lao chẹt qua nạn nhân khiến Phú cũng ngã xe.

Bị cáo Nguyễn Văn Phú tại phiên tòa (Ảnh: Báo Hòa Bình)
Bị cáo Nguyễn Văn Phú tại phiên tòa (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Nạn nhân là anh Đinh Ngọc Huy (SN 1976), trú tại xóm Suối Ngành - Mông Hóa điều khiển xe máy BKS 28S7 - 5813. Sau đó, Phú và anh Huy đã được đưa đi cấp cứu tuy nhiên, anh Huy tử vong do vết thương quá nặng.

Thời điểm gây tai nạn, Phú chưa có giấy phép lái xe; điều khiển phương tiện không đảm bảo các quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật của phương tiện khi tham gia giao thông.

Vì vậy, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Kỳ Sơn đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phú 24 tháng tù giam về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Cho rằng bản án như vậy với mình quá nặng, Phú làm đơn kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử (HĐXX) đã xem xét toàn diện các chứng cứ cũng như lời khai của bị cáo và những người làm chứng. Do vụ tai nạn gây ra cái chết của anh Huy có lỗi thuộc về phía bị hại vì trước đó nạn nhân có sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không làm chủ được tốc độ tự gây ra tai nạn.

Cùng với việc bị cáo thành khẩn khai nhận, thân nhân tốt..., HĐXX phiên tòa phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và thời gian thử thách là 4 năm.

Anh Thế