1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Đi trộm bỏ lại đôi dép, lòi ra tội giết người

(Dân trí) - Linh dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người 2 vợ chồng bị hại đến bất tỉnh. Sau khi gây án, đối tượng tiếp tục đi trộm cắp tài sản và bị cơ quan chức năng bắt giữ. Lúc này, Linh mới khai nhận hành vi phạm tội giết người.

Ngày 18/5/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự và tuyên xử bị cáo Nguyễn Văn Vũ Linh (SN 1993, ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) với mức án tù chung thân về 2 tội giết người và trộm cắp tài sản.

Đi trộm bỏ lại đôi dép bị bắt, lòi ra tội giết người
Bị cáo Nguyễn Văn Vũ Linh (SN 1993, ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) bị tuyên mức án tù chung thân về 2 tội giết người và trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 6/8/2014, bị cáo Linh không muốn trả nợ và tức giận việc bà Nghê Thị Nương (SN 1945, ngụ phường 11, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) nhiều lần đòi nợ khi bị cáo đang uống bia tại quán giải khát của Nương. Lúc này, bị cáo dùng dao đâm, chém nhiều nhát và dùng vỏ chai bia đập vào đầu bà Nương đến bất tỉnh.

Khi tẩu thoát, Linh gặp ông Nguyễn Văn Rê (SN 1944, chồng bà Nương), nên tiếp tục dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người Rê gây thương tích nặng. Theo kết quả giám định pháp y, ông Rê bị thương tật 41%, bà Nương 82%.

Sau khi gây án, ngày 22/8/2014, bị cáo lợi dụng lúc không có người trông coi nhà, đã lẻn vào nhà chị Phan Thị Kim Cương - ngụ phường 11, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp lấy trộm số tài sản trị giá gần 30 triệu đồng. Tuy nhiên, trong lúc trộm Linh làm rớt điện thoại và bỏ lại đôi dép nên bị cơ quan chức năng phát hiện manh mối, bắt giữ Linh ngay sau đó.

Hòa Bình