1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Đi săn rắn mối, “moi” luôn tiền người khác

(Dân trí) - Ngày 23/6/2015, Tòa án nhân dân TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản và tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Thanh (SN 1995, ngụ ấp Đông Giang, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc) mức án 8 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, ngày 31/3/2015, Thanh đi đến phía sau nhà bà Nguyễn Thị Thạch để tìm rắn mối bắn về ăn thịt. Lúc này, bị cáo phát hiện cửa nhà của bà Thạch không khóa và không người trông coi, nên lẻn vào nhà lấy trộm 5.630.000 đồng, tiêu xài cá nhân.


Vì lòng tham mà Lê Tuấn Thanh đã phải trả giá bằng 8 tháng tù giam
Vì lòng tham mà Lê Tuấn Thanh đã phải trả giá bằng 8 tháng tù giam

 Đến ngày 23/4/2015, Thanh đến Công an xã Tân Khánh Đông đầu thú và nộp lại 2 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, phía gia đình của bị cáo cũng nộp tiếp số tiền 3.630.000 đồng, để khắc phục.

Hòa Bình