1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

“Dẹp loạn” tại phố người nước ngoài

(Dân trí) - Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Dĩ An vừa ra quân kiểm tra, rà soát những hoạt động “bất thường” tại khu phố quy tụ khá đông người nước ngoài tại Trung tâm thương mại Sóng Thần (tỉnh Bình Dương).

Các quán ăn của người Trung Quốc vẫn đóng cửa sau khi bị kiểm tra
Các quán ăn của người Trung Quốc vẫn đóng cửa sau khi bị kiểm tra

Sáng 31/7, trở lại khu vực Trung tâm thương mại Sóng Thần, Hoàng Long - nơi cư ngụ và buôn bán của nhiều người nước ngoài, các cửa hàng vẫn đóng kín cửa từ khi chính quyền địa phương ra quân rà soát, kiểm tra trên địa bàn này.

Trước đó, từ nhiều thông tin về hoạt động “xã hội đen” của một số người Trung Quốc gây ra trên địa bàn này, công an thị xã Dĩ An đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Quản lý thị trường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời những hoạt động phi pháp của các nhóm người nước ngoài cư ngụ tại tại khu vực Sóng Thần.

Cụ thể, công an thị xã Dĩ An đang mở rộng điều tra, làm rõ một băng nhóm người nước ngoài chuyên đòi nợ thuê do Chen Chi Yung (42 tuổi, quốc tịch TQ) cầm đầu. Chen Chi Yung được xác định nhập cảnh Việt Nam từ năm 2009. Trong khoảng 1 năm đối tượng này đã kết nạp thêm Hứa Kiến Hào (38 tuổi), Vương Gia Hào (34 tuổi), Lý Hoàng Phong (36 tuổi), thành lập băng nhóm đòi nợ thuê.

Để chuẩn bị cho các kế hoạch của mình, băng nhóm này đã mua sắm roi điện, đao kiếm và súng nhựa. Khi đang thực hiện một phi vụ đòi nợ thuê thì nhóm người này bị công an phát hiện bắt giữ.

Ngoài ra, người dân sinh sống tại khu vực Trung tâm thương mại Sóng Thần còn phản ánh về việc mất an ninh trật tự do những người nước ngoài cư ngụ nơi đây gây ra. Khi cảnh sát khu vực đến kiểm tra thì những phòng này đều khóa chặt cửa cố thủ bên trong. Điều đặc biệt, một số quán còn bố trí từ ngôn ngữ đến tiền tệ đều theo cách thức của người Trung Quốc.

Rạng sáng 30/7, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra hành chính tại hàng loạt căn hộ, điểm kinh doanh tại Trung tâm thương mại Sóng Thần do người nước ngoài thuê mướn. Tại đây, nhiều căn hộ có người Trung Quốc cư ngụ bên trong đã không chịu hợp tác bằng cách khóa chặt cửa cố thủ bên trong. Dù nhiều lần kêu gọi, những người này vẫn không chịu mở cửa.

Một cửa hàng đóng kín cửa
Một cửa hàng đóng kín cửa

Khi phá cửa một căn phòng, lực lượng chức năng phát hiện một người Trung Quốc ở cùng một đôi nam nữ người Việt. Bước đầu, người nước ngoài này đã được đưa về trụ sở làm việc. Tại một căn phòng khác, khi phá được cửa vào trong thì công an chỉ phát hiện vài bộ bài bỏ lại dưới nền nhà.

Bên cạnh đó, lực lượng quản lí thị trường cũng kiểm tra tất cả các hàng quán do người nước ngoài đứng chủ. Một lượng hàng khá lớn dán nhãn mác sai quy định hoặc không rõ nguồn gốc đã bị thu giữ chờ xử lí.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn thị xã Dĩ An có khoảng 2.000 người nước ngoài sinh sống và làm việc tập trung ở các khu chung cư Sóng Thần, Hoàng Long, An Bình, trrong đó có khoảng hơn 1.000 người Trung Quốc. Vì chưa có quy chế phối hợp giữa các ngành trong công tác quản lí lao động nước ngoài nên công tác giám sát, kiểm tra gặp nhiều khó khăn. Hiện việc thanh kiểm tra giữa các đơn vị liên quan chỉ kết hợp mang tính thời điểm.

T.P