1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Đề nghị truy tố nữ sinh đầu độc cha ruột rồi phóng hỏa đốt nhà

Trung Kiên

(Dân trí) - Mâu thuẫn với cha ruột, Linh lên TPHCM mua thuốc độc về sát hại cha rồi phóng hỏa đốt nhà, tạo hiện trường giả.

Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Tống Thị Tùng Linh (SN 2000, ngụ TP Bà Rịa) các tội Giết người, Mua bán trái phép chất độc và Hủy hoại tài sản.

Đề nghị truy tố nữ sinh đầu độc cha ruột rồi phóng hỏa đốt nhà - 1

Tống Thị Tùng Linh bị đề nghị truy tố 3 tội danh (Ảnh: A.X.).

Theo kết luận điều tra, do có mâu thuẫn từ trước nên Linh nảy sinh ý định đầu độc ông Tống Hồng Đ. (SN 1968, cha ruột của Linh).

Để thực hiện ý định, tháng 9/2021, Linh pha thuốc ngủ vào chai nước cho cha uống nhưng không thành. Sau đó, Linh lên mạng tìm hiểu về chất độc xyanua để đầu độc cha.

Ngày 18/1, Linh đón xe khách từ TP Bà Rịa lên chợ Kim Biên (TPHCM) và đến sạp hàng của bà T. hỏi mua chất độc xyanua. Tại đây, Linh năn nỉ và cho biết là sinh viên cần mua về làm thí nghiệm. 

Lúc này, T. gọi điện cho người khác mua chất xyanua với giá 220.000 đồng/kg rồi bán lại cho Linh với giá 500.000 đồng/kg. Sau khi mua được chất độc, Linh gói kín bỏ trong ba lô rồi về lại TP Bà Rịa. 

Tối cùng ngày, thấy ông Đ. ngồi nhậu một mình và biết cha sẽ uống nước, Linh hòa xyanua vào 3 chai nước để ngăn mát tủ lạnh.

Khoảng 30 phút sau, ông Đ. mở tủ lạnh lấy một chai nước uống rồi đi vào nhà vệ sinh chốt cửa nôn ói và sau đó tử vong...

Để che giấu hành vi phạm tội, Linh tiếp tục lấy xăng đốt nhà rồi chạy qua nhà ông nội hô hoán mọi người cùng dập lửa.

Đề nghị truy tố nữ sinh đầu độc cha ruột rồi phóng hỏa đốt nhà - 2

Hiện trường vụ án (Ảnh: A.X.).

Làm việc với công an, Linh khai khi đang nằm ngủ thì phát hiện một nam thanh niên đột nhập vào nhà, nắm tóc kéo đầu Linh dậy, nói: "Tao đã giết ba mày rồi, ân oán tao cũng trả xong, bây giờ tao đốt nhà mày". Nói xong, thanh niên này đập đầu Linh xuống nền nhà và Linh ngất xỉu.

Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của Linh cùng những người liên quan, Cơ quan điều tra nhận thấy Linh khai báo bất nhất, nhiều điểm nghi vấn.

Sau quá trình đấu tranh, Linh đã khai nhận hành vi giết cha ruột rồi phóng hỏa đốt nhà dựng hiện trường giả.

Liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định bà T. có hành vi bán chất độc xyanua cho Linh không có giấy phép theo quy định nên đang củng cố chứng cứ, xem xét xử lý hình sự về tội Mua bán trái phép chất độc.