1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Đề nghị truy tố bảo mẫu "dạy trẻ" bằng dao, can nhựa

(Dân trí) - Ngày 27/2, cơ quan CSĐT Công an Quận 12 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ 2 bảo mẫu trường mầm non Mầm Xanh bạo hành dã man trẻ em sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can về tội “Hành hạ người khác”.

baomau1

Phạm Thị Mỹ Linh thời điểm bị cơ quan Công an Quận 12 tạm giữ

Kết luật điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố của cơ quan CSĐT Công an Quận 12 thể hiện, bà Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, quê Lâm Đồng), chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (địa chỉ tại phường Hiệp Thành, quận 12) và Nguyễn Thị Đào (SN 1994, quê Đồng Nai) đã có hành vi đánh đập, bạo hành hàng chục trẻ nhỏ bằng dao, can nhựa, bắt đội chồng ghế nhựa lên đầu, bằng tay, chân…

Theo đó, bà Linh là chủ cơ sở trường mầm non tư thục Mần Xanh được UBND phường Hiệp Thành (Quận 12) cấp phép hoạt động theo Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 14/10/2016. Cơ sở này nhận trung bình từ 30 trẻ em để chăm sóc. Đến tháng 11/2017, do số lượng trẻ đông nên bà Linh thuê Đào và Phạm Như Quỳnh (SN 1999, quê Cà Mau) để quản lý và chăm sóc. Tại đây, các đối tượng đã dùng tay, chân liên tiếp đập vào đầu, tay, chân của trẻ.

Quá trình điều tra, các bảo mẫu khai nhận có đánh vào người, đạp vào bụng, dùng dao gõ vào đầu, dùng vá đánh vào bụng hoặc phạt trẻ bằng cách cho đội chồng ghế nhựa lên đầu.

Công an Quận 12 kết luận, hành vi của Linh và Đào ít nghiêm trọng nhưng đã xâm phạm đến sức khỏe và tinh thần của các em, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Do đó cần phải xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Về việc gia đình các cháu bị bạo hành yêu cầu bồi thường hơn 800 triệu đồng nhưng 2 bị can Linh và Đào cùng người liên quan là Phạm Như Huỳnh không có khả năng bồi thường, TAND Quận 12 sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với Phạm Như Huỳnh (SN 1999), xét tính chất và mức độ hành vi chưa đến mức xử lý hình sự, Công an Quận 12 không đề nghị xử lý nhưng đã có thông báo gửi về địa phương yêu cầu quản lý, giáo dục người này.

Lớp mẫu giáo Mầm Xanh, nơi hàng chục trẻ bị bạo hành.
Lớp mẫu giáo Mầm Xanh, nơi hàng chục trẻ bị bạo hành.

Đáng chú ý, kết luận điều tra của Công an Quận 12 cho thấy, một trong 24 trẻ em bị bảo mẫu hành hạ đã có vấn đề về tâm thần vận động, chậm phát triển. Cụ thể, bảo mẫu Linh thừa nhận có hành vi dùng can nhựa đựng nước rửa chén đánh vào đầu bé Q. hậu quả là cháu bé rơi vào tình trạng chậm phát triển tâm thần vận động. Theo kết luận pháp y tâm thần, bé Q. cần được theo dõi và chăm sóc đặc biệt để phát triển phù hợp.

Liên quan đến vụ việc này, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM cho biết, sẽ hỗ trợ pháp lý miễn phí cho các trường hợp trẻ bị 2 bảo mẫu trường mầm non Mầm Xanh bạo hành.

Trung Kiên