1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đề nghị phạt cựu Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Sài Gòn 8 năm tù

Xuân Duy

(Dân trí) - Theo đại diện VKSND TPHCM, bị cáo Chu Tiến Dũng là chủ mưu, xuyên suốt toàn bộ các hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo gây thất thoát tài sản Nhà nước gần 22 tỷ đồng.

Chiều 30/5, phiên tòa xét xử bị cáo Chu Tiến Dũng (61 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Sài Gòn - CNS) cùng 9 đồng phạm về tội Vi phạm định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, bước vào phần tranh luận.

Mở đầu phiên tòa, đại diện VKSND TPHCM phát biểu quan điểm về vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Đại diện VKSND TPHCM xác định, tại tòa các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, phù hợp với các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án.

Đề nghị phạt cựu Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Sài Gòn 8 năm tù - 1

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: X.D.).

Theo đại diện cơ quan công tố, bị cáo Chu Tiến Dũng với vai trò là Tổng Giám đốc CNS tại thời điểm xảy ra hành vi phạm tội, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm chính trong việc xảy ra thất thoát hơn 17,3 tỷ đồng từ quỹ khen thưởng tại CNS. Đây cũng là đồng phạm giúp sức tích cực cho bị cáo Nguyễn Hoành Hoa trong việc thất thoát hơn 4,6 tỷ đồng khi thoái vốn của CNS tại TIE (công ty con của CNS).

Theo đại diện VKSND TPHCM, trong vụ án, bị cáo Chu Tiến Dũng là chủ mưu, xuyên suốt toàn bộ các hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo gây thất thoát tài sản Nhà nước gần 22 tỷ đồng.

Tuy nhiên, VKSND TPHCM cũng nêu hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ, các bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Quá trình điều tra, truy tố, Chu Tiến Dũng và đồng phạm tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng trong việc giải quyết vụ án nên đề nghị HĐXX xem xét khi lượng hình.

Đối với bị cáo Nguyễn Hoành Hoa, theo VKS, bị cáo là Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) của CNS, đáng lẽ phải cẩn trọng kiểm tra tất cả các quy định về chuyển nhượng tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp, đảm bảo việc bảo toàn tài sản Nhà nước. Tuy nhiên, bị cáo đã chấp thuận phương án thoái vốn và chỉ đạo Chu Tiến Dũng thoái 70% vốn CNS tại TIE trái quy định, gây thất thoát hơn 4,6 tỷ đồng. Do đó, bị cáo Hoa phải chịu trách nhiệm chính với sai phạm này.

Các bị cáo còn lại trong vụ án thành khẩn khai báo, có vai trò hạn chế nên đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Từ những phân tích trên, đại diện VKSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Tiến Dũng mức án 7-8 năm tù, bị cáo Nguyễn Hoành Hoa 3-4 năm tù về tội Vi phạm định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội danh trên, các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 15 tháng tù treo đến 7 năm tù.

Dự kiến, ngày mai HĐXX sẽ đưa ra phán quyết về vụ án.