1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Đánh sập đường dây ma tuý “khủng”, thu giữ cả súng đạn và ô tô sang

(Dân trí) - Một đường dây chuyên mua bán, vận chuyển ma túy trái phép với số lượng “khủng” từ bên kia biên giới vào Việt Nam tiêu thụ vừa bị công an Hải Phòng triệt phá.

Đối tượng Dung bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép 4kg ma tuý tổng hợp.
Đối tượng Dung bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép 4kg ma tuý tổng hợp.

Công an TP Hải Phòng chiều nay (8/8) cho biết đang tiếp tục mở rộng truy bắt các đối tượng khác trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn vừa bị đánh sập.

Trước đó, vào hồi 18h45 ngày 6/8, khu vực xã tại Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC47), công an thành phố kết hợp với các phòng nghiệp vụ Cục C47, (Bộ Công an,) Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và một số đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Dung (SN 1989, ở xã Bình Dương, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đối tượng đã có một tiền án về tội mua bán trái phép ma túy).

matuy3-1470644372770

matuy4-1470644372775

Phú Và Khôi lần lượt bị bắt giữ.

Khi bị cơ quan điều tra bắt quả tang, Dung đang vận chuyển trái phép 4 kg ma túy tổng hợp (ma túy đá, ketamine). Cơ quan điều tra đã lập biên bản và thu giữ của Dung 1 điện thoại di động.

Tập trung đấu tranh và truy xét nhanh, phòng PC47 tiếp tục bắt, khám xét khẩn cấp đối hai đối tượng được xác định đã thuê Dung vận chuyển số ma túy trên là Đỗ Trọng Khôi (SN 1982, ở Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Hoàng Phú Trung (SN 1993, ở Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng).

Đáng chú ý, nghi phạm Đỗ Trọng Khôi đã có 1 tiền án về tội giết người, năm 2003, bị Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên phạt 18 năm tù). Khám xét chỗ ở của Khôi và Trung, cơ quan công an thu giữ: 1 khẩu súng colt, có 7 viên đạn, 2 xe ôtô, 3 điện thoại di động, 1 cân điện tử.

matuy2-1470644372769

Ngoài một số tang vật của vụ án, cơ quan điều tra còn thu giữ của các đối tượng khẩu súng Col cùng cơ số đạn.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát thuộc PC 47 đã phát hiện và đưa vào tầm ngắm hoạt động phạm tội của đường dây mua bán, vận chuyển và tàng trữ vũ khí quân dụng “khủng” này. Chuyên án để đấu tranh triệt phá cũng được PC47 xác lập. Sau một thời gian theo dõi mọi di biến động, ngày 6/8, PC 47 quyết định phá án.

An Nhiên