1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đánh sập đường dây buôn bán ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam

(Dân trí) - Bị bán sang Trung Quốc, Giang đã móc nối với các đối tượng buôn bán ma túy, hình thành đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).

Đường dây vận chuyển, buôn bán do Nguyễn Thị Giang (SN 1972, trú tại ngõ 403 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu vừa bị Phòng 3 - Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an quận Hoàn Kiếm triệt phá.

Đối tượng Giang cùng hơn 1,6kg ma túy đá.

Đối tượng Giang cùng hơn 1,6kg ma túy "đá".

Ngày 16/5, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Văn Trường (SN 1982, trú tại tổ 23, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội; hiện trú tại số 7 ngõ 12/30/37 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) và Vũ Hoàng Long (SN 1991, trú tại tập thể Thủ Lệ 2, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo tài liệu điều tra, ngày 10/5, tổ công tác phòng 3 - C47 phối hợp với Công an phường Hàng Bài, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ hai đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 501 khách sạn số 51 Lương Ngọc Quyến (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm).

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Trường và Hà Thị Tình (SN 1996, trú tại bản Lụ 2, xã Phúc Sơn, Văn Chấn, Yên Bái), bạn gái của Trường. Tang vật thu giữ tại phòng gồm 1 túi nilon bên trong chứa 0,47g ma tuý tổng hợp dạng “đá”.

Đấu tranh tại chỗ, Trường khai mua số ma tuý trên mua của Nguyễn Thị Giang. Đồng thời, Trường khai ở nhà mình còn cất giấu một lượng ma tuý khác. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, lời khai, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà của Trường. Tại đây, cơ quan công an thu giữ 130,31g ma tuý tổng hợp, 70 triệu đồng tiền mặt.

Một số tang vật khác liên quan trong vụ án.


Một số tang vật khác liên quan trong vụ án.

Một số tang vật khác liên quan trong vụ án.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Giang. Tại nhà Giang, cơ quan công an thu giữ số lượng hơn 1.6kg ma tuý tổng hợp dạng “đá”. Số ma tuý trên trị giá khoảng 3 tỷ đồng, được Giang cất giấu nhiều nơi trong nhà như giá sách, gầm giường, tủ treo tường, hộp chè… Ngoài ra, công an còn thu giữ 300 triệu đồng, 7.000 nhân dân tệ, vàng và một số đồ vật, tài sản khác có liên quan.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt thêm đối tượng Vũ Hoàng Long, đồng phạm với Nguyễn Văn Trường về hành vi mua bán trái phép ma tuý. Long được xác định là “đại lý” bán ma tuý cho Trường.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, đường dây ma tuý trên do Giang cầm đầu, mua ma tuý từ Trung Quốc về. Sau đó, Trường mua lại rồi lại chuyển cho Long bán hộ. Được biết, số ma tuý này các đối tượng tiêu thụ trên địa bàn TP.Hà Nội, chuyên bán cho quán bar, vũ trường…

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Giang, Trường và Long về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Riêng Tình, bạn gái của Trường, cơ quan công an cho viết cam đoan, khi có đủ căn cứ sẽ tiến hành xử lý theo pháp luật.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Giang khai mình bị bán sang Trung Quốc, rồi sau đó ở bên đó, có 2 con. Trong thời gian ở Trung Quốc, Giang móc nối với một số đối tượng để buôn bán ma tuý. Đối tượng đã thực hiện nhiều chuyến thông qua đường cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Giang chuyển tiền từ  Việt Nam lên Móng Cái, mang qua Trung Quốc rồi lại nhận hàng ngược lại bằng đường xe khách.

Tiến Nguyên