1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đánh nữ gác chắn đường sắt vì bị nhắc nhở, 3 bị cáo lãnh án tù

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Bị nhắc nhở việc đi tiểu bậy, Tuấn rủ thêm Trí và Huy đã hành hung 2 nữ nhân viên gác chắn đường sắt ở Đà Nẵng.

Ngày 18/3, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê (Đà Nẵng) mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Dương Quang Tuấn 4 năm tù, Lương Huỳnh Minh Trí 2 năm tù và Huỳnh Quang Huy 2 năm 3 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng. 

Đánh nữ gác chắn đường sắt vì bị nhắc nhở, 3 bị cáo lãnh án tù - 1

Bị cáo Dương Quang Tuấn tại tòa (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo cáo trạng, đêm 19/2, sau khi ăn nhậu xong, Dương Quang Tuấn (39 tuổi), Lương Huỳnh Minh Trí (32 tuổi) , Huỳnh Quang Huy (22 tuổi, cùng trú quận Thanh Khê) và 2 người bạn đến đường tàu trên đường Hà Huy Tập, Đà Nẵng.

Lúc này, tàu gần đến nên gác chắn đóng, Tuấn đi vào gần nơi gác chắn cố định của đường sắt để đi tiểu thì chị T. (nhân viên gác chắn) nhắc nhở.

Bị nhắc nhở, Tuấn đã chửi bới, yêu cầu chị T. mở chắn cho đi qua đường sắt, rồi đi vào phía trong gác chắn, hành hung chị T.

Chưa dừng lại, khi tàu đã đi qua khỏi, gác chắn được mở, Tuấn đang ngồi trên xe máy của bạn lại nhảy khỏi xe và gây gỗ với một nữ nhân viên gác chắn khác là chị N.

Đánh nữ gác chắn đường sắt vì bị nhắc nhở, 3 bị cáo lãnh án tù - 2

Ba bị cáo hành hung nhân viên gác chắn tàu gây phẫn nộ dư luận (Ảnh: Hoài Sơn).

Nhìn thấy sự việc, 2 nam thanh niên (không rõ lai lịch) đến khống chế và vật Tuấn xuống đường.

Anh N.V.C (chồng chị N.) thấy Tuấn đánh vợ mình nên chạy ra nói "sao anh đánh vợ tôi". Lúc này, Tuấn, Trí và Huy đuổi đánh anh C.

Đánh nữ gác chắn đường sắt vì bị nhắc nhở, 3 bị cáo lãnh án tù - 3

Vụ án được xét xử lưu động được rất đông người dân quan tâm (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại phiên xét xử, Tuấn, Trí và Huy thừa nhận hành vi của mình là sai trái, các bị cáo đã trực tiếp xin lỗi bị hại. 

Dương Quang Tuấn khai nhận do nhậu say, không làm chủ bản thân nên đã hành hung nữ nhân viên gác chắn khi được nhắc nhở.

Trong 3 bị cáo, Dương Quang Tuấn có 5 tiền án, 3 lần bị xử phạt hành chính và 1 lần vào trại giáo dưỡng.

Bị cáo Trí và Huy phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.