1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Đánh người tử vong, nam thanh niên lãnh án 13 năm tù

(Dân trí) - Thấy một người điều khiển xe máy đi ngang qua nơi mình và bạn bè đang ngồi chơi, nam thanh niên dùng một tấm bảng gỗ lao ra ném thẳng vào mặt người này khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân thị xã Thái Hòa, Nghệ An. Vào khoảng 20h tối ngày 28/7/2013, sau khi uống rượu xong, Lê Công Mạnh (SN1992, trú tại xóm 21, xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, Nghệ An) ra khu vực ngã ba Đống Sò thuộc địa bàn xóm 21 xã Nghĩa Thuận tụ tập cùng bạn bè.

Đang ngồi chơi thì Mạnh thấy một người thanh niên điều khiển xe máy đi ngang qua. Ngay lập tức, Mạnh cầm một tấm gỗ lao ra đuổi theo ném thanh niên này. Tuy nhiên, do nam thanh niên trên nhanh chân chạy thoát nên Mạnh không thể thực hiện được hành vi của mình. Sau đó Mạnh quay lại tiếp tục ngồi chơi với nhóm bạn của mình.
Đối tượng Lê Công Mạnh tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Lê Công Mạnh tại cơ quan điều tra.

Đến khoảng 21h cùng ngày, ông Trịnh Đức Hà (SN 1964, trú tại xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An) điều khiển xe máy chở vợ là bà Nguyễn Thị Lý đi ngang qua khu vực ngã ba Đống Sò, nơi nhóm của Mạnh đang ngồi chơi.

Thấy ông Hà cùng vợ đang điều khiển xe máy đi tới, Mạnh bất ngờ dùng tiếp tấm gỗ lao ra ném thẳng vào mặt ông Hà. Bị đánh bất ngờ, ông Hà không kịp phản ứng nên đã bị ngã xuống đường.

Ngay sau đó ông Hà được đưa đi cấp cứu tại Trạm quân y gần đó và chuyển ra bệnh viện Việt Đức Hà Nội để chạy chữa nhưng do vết thương quá nặng ông Hà đã tử vong vào ngày 30/7/2013.

Tại bản kết luận giám định số 104/KL - PC54 (PY) ngày 6/8/2013 của Phòng cảnh sát kỹ thuật hình sự CA tỉnh Nghệ An kết luận: Nguyên nhân tử vong của ông Trịnh Đức Hà là do vỡ hộp xương sọ và xuất huyết não do chấn thương.

Sau khi điều tra, cơ quan chức năng bắt tạm giam đối tượng Mạnh và ngày 26/11 vừa qua tòa án nhân dân thị xã Thái Hòa (Nghệ An) mở phiên tòa xét xử công khai tuyên phạt bị cáo Lê Công Mạnh 13 năm tù giam về tội "cố ý gây thương tích" gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến chết người. Theo đó, Tòa án cũng yêu cầu bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 113 triệu đồng.

Nguyễn Tình