1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh

Đánh chủ nhà trọng thương vì bị vây ráp khi trộm chó

(Dân trí) - Thấy cha hô hoán có kẻ trộm chó, anh Quân và nhiều người dân đã vây ráp quyết tâm bắt bằng được nhưng đã bị các đối tượng chống trả đánh cả 2 cha con anh Quân trọng thương.

Chiều ngày 12/11,  TAND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Trung (SN 1982) trú khối 10, phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh về tội “trộm cắp tài sản”. Người dân đã tập trung chật kín tại hội trường xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc) để theo dõi diễn biến phiên xử.

Theo cáo trạng, vào 22h ngày 24/06/2019, Nguyễn Thế Hiệp (SN 1984, trú tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà) gọi điện rủ Nguyễn Văn Trung (SN 1982, trú khối 10, phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh) đi trộm chó.

Đánh chủ nhà trọng thương vì bị vây ráp khi trộm chó - 1

Bị cáo Nguyễn Văn Trung tại phiên tòa.

Khoảng 0h5 ngày 25/6/2019, cả hai đến địa phận thôn Đồng Thanh, xã Thượng Lộc (Can Lộc) thì phát hiện một con chó của bà Phan Thị Thanh (SN 1957) đang đi trên đường nên đã bắt trộm.

Đến 1h30 ngày 25/6/2019, ông Nguyễn Thu Hải (SN 1969, trú tại thôn Khe Giao, xã Sơn Lộc, Can Lộc) phát hiện 2 đối tượng đang bắt trộm chó nhà mình, nên đã tri hô.

Thấy cha hô hoán, con trai ông Hải là Nguyễn Thu Quân và một số người dân đã vây ráp, quyết tâm bắt bằng được 2 đối tượng. Thế nhưng, khi giáp mặt với các đối tượng, ông Hải bị 2 “cẩu tặc” đánh chấn thương vùng đầu, anh Quân bị đánh chấn thương vùng ngực, tràn khí màng phổi.

Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc đã vào cuộc điều tra, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Thế Hiệp.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Trung đã có 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Trung vừa chấp hành xong án phạt tù, chưa được xóa án tích đã tiếp tục gây án. Đối tượng Nguyễn Thế Hiệp do vi phạm nhưng chưa đến mức khởi tố hình sự nên lực lượng chức năng tiến hành xử phạt hành chính.

Tại phiên tòa, sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trung 7 tháng tù giam.

Tiến Hiệp