1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Đánh chết người vì nhầm lẫn

(Dân trí) - Ngày 27/10, Phòng CSĐT Công an tỉnh TT-Huế cho biết vừa bắt giam đối tượng Nguyễn Vũ Bảo (hành nghề lái xe) về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Theo cơ quan điều tra, vào tối 25/10, Nguyễn Vũ Bảo (tức Ri, SN 1987, trú tại TP Huế, làm lái xe) cùng 5 thanh niên là Sáu, Bé, Ty, Lem, Tý và ông Trần Luận (SN 1928, trú tại Khu tái định cư Kim Long, phường Kim Long, TP Huế) ngồi nhậu trong một quán ăn ở khu tái định cư Kim Long gần nhà ông Luận.

Sau khi ngà ngà say, Bảo cùng Ty đi bộ về nhà. Trên đường đi, Bảo và Ty gặp 3 thanh niên là Duy, Tâm, Đức đang ngồi nhậu trước nhà Đức. Do đã say, Bảo, Ty và 3 thanh niên này đã gây gổ nhau.

Lúc đó, Đức tát một cái vào ngay mặt Bảo. Tâm dùng vỏ bia ném vào đầu Bảo. Bị tấn công, Bảo và Ty bỏ chạy. 3 tên Đức, Duy, Tâm lên xe máy đuổi theo. Bảo liền núp sát thùng rác bên đường và thủ 1 cây tre để chống trả.

Tuy nhiên, ngang lúc này chiếc xe máy do Toàn chở ông Luận đi ngang qua chỗ Bảo nấp. Do trời tối, Bảo lầm tưởng là xe của nhóm Đức, Duy, Tâm đuổi theo nên liền nhảy ra đập cây tre vào ông Luận.

Ông Luận ngã nhào xuống xe bất tỉnh. Bảo sau đó đã đưa ông Luận lên bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn. Nạn nhân đã chết sau đó. Bảo đã ra công an phường Kim Long đầu thú.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Đ.Dương