1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Đang cách ly tập trung, nam thanh niên phát tán phim "đen" để... giải trí

Công Bính

(Dân trí) - Đang trong thời gian cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19, đối tượng dùng điện thoại di động đăng tải, chia sẻ phim "đen" trong nhóm cách ly để… giải trí.

Ngày 25/8, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Nông Sơn xác minh làm rõ đối tượng Trương Công Tài (sinh năm 1996, trú xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) về hành vi tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy

Đang cách ly tập trung, nam thanh niên phát tán phim đen để... giải trí - 1

Tài khoản và video hình ảnh lưu trữ trên điện thoại của đối tượng (Ảnh: Công an huyện Nông Sơn cung cấp).

Cụ thể, đối tượng Tài đã sử dụng tài khoản Zalo "Tuong Tu" đăng tải, chia sẻ đường link dẫn đến các web có phim "đen" đến các thành viên cùng khu cách ly.

Ngoài ra, Tài còn phát tán 4 clip sex, 2 hình ảnh nhạy cảm có chứa nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy vào nhóm Zalo "Công dân tại khu cách ly số 1".

Làm việc với lực lượng chức năng, Tài khai nhận trong thời gian thực hiện cách ly y tế, vào ngày 18/8, đã thực hiện toàn bộ hành vi trên để giải trí.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thu giữ một điện thoại di động của thanh niên này và trích xuất dữ liệu xác định Tài đã cài ứng dụng Zalo đăng nhập tài khoản "Tuong Tu" nói trên. Ngoài ra, trong điện thoại Tài còn lưu trữ 13 video, 6 hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Được biết, nhóm Zalo "Công dân tại khu cách ly số 1" được thành lập để trao đổi thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 giữa lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly và công dân thực hiện cách ly y tế, nhằm hạn chế tiếp xúc tại khu cách ly số 1 thuộc xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn, Quảng Nam.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã bàn giao đối tượng, hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Nông Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.