1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Đang bốc gần tấn thuốc nổ lên xe đi tiêu thụ thì bị bắt

Tiến Thành

(Dân trí) - Trong lúc đang bốc gần một tấn thuốc nổ trái phép lên xe tải để đưa đi tiêu thụ, 2 đối tượng tại Quảng Bình bị cơ quan công an bắt quả tang.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình ngày 10/5 cho biết, các đơn vị nghiệp vụ thuộc đơn vị này và Công an huyện Lệ Thủy vừa đấu tranh thành công chuyên án mua bán, tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ trái phép.

Theo đó, sau một thời gian dài tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, theo dõi, khoảng 4h cùng ngày, ban chuyên án NVT1 đã triển khai lực lượng, bắt quả tang 2 đối tượng đang tổ chức vận chuyển thuốc nổ trái phép lên xe tải để đưa đi tiêu thụ.

Đang bốc gần tấn thuốc nổ lên xe đi tiêu thụ thì bị bắt - 1

Hai đối tượng Nguyễn Văn Thụ và Lê Văn Toản bị cơ quan chức năng bắt giữ (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Các đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Thụ (SN 1975) trú tại xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy và Lê Văn Toản (SN 1976) trú tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện có 21 bao tải, bên trong chứa thuốc nổ được đóng gói rất cẩn thận, tổng trọng lượng là 820 kg. Số thuốc nổ này được các đối tượng thu mua từ địa bàn tỉnh Quảng Trị và dự định vận chuyển vào địa bàn các tỉnh phía Nam để tiêu thụ.

Đang bốc gần tấn thuốc nổ lên xe đi tiêu thụ thì bị bắt - 2

Số thuốc nổ mà cơ quan công an thu giữ được từ 2 đối tượng (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lê Văn Toản ở xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình và Nguyễn Văn Thụ ở Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình còn phát hiện, thu giữ thêm 25 kg thuốc nổ, một khẩu súng, 19 viên đạn, một xe tải mang biển kiểm soát 73C-01020 và nhiều tang vật có liên quan khác.

Hiện cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.